Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay (22/8), Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, các sông ở miến Bắc có nguy cơ xảy ra lũ.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang xuống, trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang tiếp tục duy trì ở mức đỉnh lũ.

Vào lúc 21 giờ ngày 21/8, mực nước các sông như sau: sông Thao tại Yên Bái ở mức 30,8 m, dưới báo động (BĐ) 2: 0,2 m; tại Phú Thọ: 17,3 m, dưới BĐ 1: 0, 2m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 4,7 m, trên BĐ 1: 0,4 m, sông Cầu tại Đáp Cầu: 4,7 m, trên BĐ 1: 0,4 m

Bắc Bộ tiếp tục có mưa trong ngày hôm nay (22/8). Ảnh minh họa. Nguồn: Dân Trí.

Dự báo: Trong ngày 22/8, mực nước các sông như sau:

Sông Thao tại Yên Bái xuống 30,3 m, trên BĐ 1: 0,3 m, tại Phú Thọ xuống 17,0 m, dưới BĐ 1: 0,5 m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống 4,5 m, trên BĐ 1: 0,2 m, sông Cầu tại Đáp Cầu xuống 4,5 m, trên BĐ 1: 0,2 m

Cảnh báo: Trong ngày hôm nay (22/8), do mưa vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nới tại Bắc Bộ nên khả năng có lũ trên sông là rất cao.

Dự báo thời tiết các khu vực cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.