Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện ở phía bắc đang có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Từ chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng tới các tỉnh Trung Bộ.


Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ chiều tối nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông. Sau 16h, mưa sẽ xuất hiện trước tiên ở vùng núi Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, đến tối và đêm 19/3 mưa sẽ mở rộng ra hầu khắp các khu vực Bắc Bộ, dễ đi kèm tố lốc, gió giật mạnh, thậm chí cả mưa đá.

Ngoài gây mưa, không khí lạnh về cũng làm nhiệt độ giảm dần, tuy nhiên mức độ giảm không nhiều, trời rét chủ yếu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, núi cao có nơi giảm còn 12 độ.

Hà Nội từ tối nay có mưa rào và dông; từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.