Sáng ngày 24/8/2016, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị môi trường sáng 24/8. Ảnh: Võ Hải
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị môi trường sáng 24/8. Ảnh: Võ Hải

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, môi trường nước ta đang chịu áp lực lớn từ phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện cả nước có 283 khu công nghiệp với hơn 550.000m3 nước thải ngày/đêm; 615 cụm công nghiệp - trong đó chỉ hơn 5% có hệ thống xử lý nước thải tập trung; hơn 500.000 cơ sở sản xuất với nhiều loại hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, công nghệ lạc hậu.

Trước thực trạng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá thực chất tình trạng ô nhiễm trong một số lĩnh vực, đồng thời nhìn nhận những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước dẫn đến ô nhiễm môi trường, từ đó chỉ rõ các thách thức trong bảo vệ môi trường như kinh phí, trình độ khoa học và công nghệ…