Một hacker đã giành được quyền truy cập vào gần 50 triệu tài khoản người dùng Facebook bằng cách khai thác điểm yếu trong lỗ hổng bảo mật.

Ảnh: Getty Images

Lỗ hổng này có liên quan đến tính năng “View As”, cho phép mọi người xem thử trang cá nhân của họ trông như thế nào đối với những người dùng khác. “Kẻ tấn công đánh cắp mã thông báo truy cập Facebook, sau đó sử dụng đoạn mã này để chiếm đoạt tài khoản của người dùng”, Guy Rosen, phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Facebook, cho biết.

Tin tức về vụ tấn công mạng đã khiến cổ phiếu của công ty giảm xuống khoảng 3% trong phiên giao dịch vào ngày 28/9. Mark Zuckerberg – giám đốc điều hành Facebook – tổ chức một buổi họp báo sau khi tin tức được công bố, đồng thời nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc. “Chúng tôi không biết liệu các tài khoản này có bị lạm dụng hay không. Chúng tôi đang điều tra và sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới”, Zuckerberg cho biết.