Trong khuôn khổ Quỹ Newton, Hội đồng Anh và Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ (VISTI-MOST) hợp tác triển khai chương trình “Nâng cao năng lực khoa học và đổi mới sáng tạo của Việt Nam để phát triển bền vững”.

Năm 2019, chương trình sẽ tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng bổ trợ nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu của Việt Nam, dựa trên khung chuẩn quốc tế về nghiên cứu xuất sắc.

Các khóa đào tạo sẽ diễn ra vào ngày 27–31/5, 3–7/6 và 10–16/6 lần lượt tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, với sự hướng dẫn của các giảng viên Đại học Coventry.

Dự kiến vào tháng 10, những học viên xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn làm giảng viên đào tạo kỹ năng nghiên cứu, và sẽ tham gia khóa đào tạo giảng viên nguồn tại Vương quốc Anh.

Mục tiêu cuối cùng của chương trình là thiết lập được một nhóm giảng viên Việt Nam nòng cốt có trình độ, cùng một bộ chương trình và tài liệu đào tạo hoàn thiện cho các nhà nghiên cứu.

Theo bản tin Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Vương quốc Anh quý 1/2019