Chia sẻ về một năm hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đổi mới sáng tạo Hà Nội, ông Vũ Tấn Cương – Giám đốc Trung tâm Giao dịch CNTT&TT kiêm Trưởng Ban quản lý Vườn ươm đã chia sẻ con số này như một kết quả đáng ghi nhận.

Chiều 11/1, Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm chính thức đi vào hoạt động. Được khai trương từ ngày 9/1/2017, mô hình này được đánh giá là mới mẻ tại Hà Nội cũng như tại Việt Nam. Vườn ươm đã gặp nhiều thách thức trong thời gian đầu, đặc biệt là việc tìm kiếm các chuyên gia trong hội đồng cố vấn, tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng và vốn đầu tư ban đầu.

Ông Vũ Tấn Cương phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NV
Ông Vũ Tấn Cương phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NV

Sau một năm hoạt động, ông Vũ Tấn Cương chia sẻ: “Từ 28 hồ sơ dự án khởi nghiệp vườn ươm đã đánh giá tiếp nhận 17 dự án để hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng và sàng lọc lấy 14 ý tưởng tiềm năng có tính thực tiễn cao. Những dự án này được bổ túc đào tạo kỹ năng điều hành doanh nghiệp và xây dựng chiến lược kinh doanh”.

Sau hội nghị xúc tiến đầu tư đợt 1 do Vườn ươm tổ chức, đã có 7 dự án khởi nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm. Hiện có 4 dự án đang tiến hành đàm phán chính thức với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, ông Cương cũng thừa nhận, 1 năm qua, vườn ươm vẫn chưa tìm được dự án có ý tưởng xuất sắc đột phá. Các ý tưởng trong năm 2017 mới chỉ dừng lại ở mức độ khá.

Vì vậy, mục tiêu cao nhất trong năm 2018 là nâng cao chất lượng các hoạt động ươm tạo hỗ trợ doang nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo. Đồng thời chủ động liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu để tìm kiếm các ý tưởng đột phá. Về con số, mục tiêu được đặt ra là tiếp nhận từ 10-15 dự án để ươm mầm hỗ trợ.

Đồng thời, vườn ươm cũng sẽ nâng cao chất lượng các khóa đào tạo kiến thức khởi nghiệp trên cơ sở khung đào tạo và điều chỉnh thời lượng học - thực hành cho học viên. Ngoài ra, các kiến thức cũng hướng tới cung cấp cho học viên kiến thức trọng tâm như xây dựng mô hình chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính, vốn và thu hút đã nhà đầu tư.

Ông Vũ Tấn Cương đại diện Vườn ươm ký thỏa thuận hợp tại với đại diện Trường đại học giao thông quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: NV
Ông Vũ Tấn Cương đại diện Vườn ươm ký thỏa thuận hợp tại với đại diện Trường đại học giao thông quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: NV

Cũng trong lễ kỷ niệm, đại diện Vườn ươm đã ký kết hợp tác với Hội truyền thông TP Hà Nội, Công ty 42 International (Hàn Quốc) và Ban Hỗ trợ khởi nghiệp - Trung tâm ươm mầm Doanh nghiệp (trường Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc).