Sự kiện được tổ chức hôm 13/01/2018 mang đến cho các học viên, phụ huynh và người quan tâm những trải nghiệm thực tế cùng thông tin hữu ích về môi trường học tập, nghiên cứu, cơ hội học bổng; và nghề nghiệp khi theo học các chương trình thạc sĩ tại trường.

Tại sự kiện, những người tham dự đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm với các hoạt động nghiên cứu đào tạo; tham quan khu học xá và các trang thiết bị hiện đại của VJU; dự những seminar nhỏ trình bày về các đề án nghiên cứu do giáo sư và sinh viên của VJU thực hiện; gặp gỡ, trao đổi với các sinh viên VJU và trải nghiệm, giao lưu ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản ngay tại nhà trường.

GS Furuta Motoo, hiệu trưởng Đại học Việt Nhật phát biểu khai mạc sự kiện VJU Open Campus. Ảnh: VJU cung cấp
GS Furuta Motoo, Hiệu trưởng Đại học Việt Nhật, phát biểu khai mạc sự kiện VJU Open Campus. Ảnh: VJU cung cấp

Đại học Việt Nhật được cả hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đặc biệt lưu tâm, hậu thuẫn, vì dự án được xem là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Trường được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một đại học đẳng cấp quốc tế và uy tín hàng đầu trong khu vực. Thời gian qua, cả Nhà vua (Nhật hoàng), Hoàng hậu và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tới thăm, giao lưu với các giáo sư và sinh viên tại trường.

Người quan tâm trực tiếp tham dự một seminar bài giảng. Ảnh: VJU cung cấp
Người quan tâm trực tiếp tham dự một seminar bài giảng. Ảnh: VJU cung cấp.

Tham quan phòng Lab Kỹ thuật môi trường. Ảnh: VJU cung cấp
Tham quan phòng Lab ngành Kỹ thuật môi trường. Ảnh: VJU cung cấp.

Phòng thí nghiệm kỹ thuật xử lý nguồn nước của GS Cao Thế Hà. Ảnh: VJU cung cấp
Phòng thí nghiệm kỹ thuật xử lý nguồn nước. Ảnh: VJU cung cấ.


Người tham dự được trực tiếp trải nghiệm và giao lưu văn hóa Nhật Bản. Trong hình là lễ phục Yukata. Ảnh: VJU cung cấp
Trực tiếp giao lưu và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, trong hình là lễ phục Yukata. Ảnh: VJU cung cấp.

Trà đạo Nhật Bản. Ảnh: VJU cung cấp
Trà đạo Nhật Bản. Ảnh: VJU cung cấp.

Phát biểu khai mạc sự kiện VJU Open Campus, Giáo sư Furuta Motoo – nhà nghiên cứu chuyên về Việt Nam học, hiệu trưởng Đại học Việt Nhật – cam kết sẽ cùng với các cộng sự hết sức nỗ lực để xây dựng một trường đại học chất lượng cao, dựa trên tinh thần giáo dục khai phóng, nhằm mang tới cho sinh viên những điều kiện học tập tốt nhất ở ngay Việt Nam, cũng giống như tại các trường đại học bên Nhật Bản.

Đồng thời, GS Furuta cũng chúc các bạn sinh viên thành công trên mọi cương vị, dù ở giảng đường, viện nghiên cứu hay doanh nghiệp, không chỉ ở Việt Nam hay Nhật Bản mà còn ở những nơi khác nữa, đồng thời tạo ra những đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội và là cầu nối cho sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

(*) Trong năm 2018, Trường Đại học Việt Nhật sẽ tuyển sinh và tổ chức đào tạo 07 chương trình thạc sĩ, bao gồm:
  • Thạc sĩ Công nghệ Nano
  • Thạc sĩ Kỹ thuật Hạ tầng
  • Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường
  • Thạc sĩ Chính sách công
  • Thạc sĩ Khu vực học
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  • Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển