Đó là một trong những thông tin được đưa ra tại Khóa họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra chiều 06/12/2018, tại Hà Nội do Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ KH&CN Trung Quốc tổ chức.

Tham dự Khóa họp về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN. Về phía Trung Quốc có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trương Kiến Quốc, ông Bành Thế Đoàn - Tham tán, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Trần Hữu Bằng, Bí thư thứ Nhất, Đại diện KH&CN Trung Quốc tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cùng đoàn đại biểu đến từ Bộ KH&CN Trung Quốc, đại biểu đến từ tỉnh Vân Nam, Hải Nam, Côn Minh.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Bùi Thế Duy và Thứ trưởng Bộ KH&CN Trung Quốc Trương Kiến Quốc ký kết Nghị định thư Khóa họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt Nam – Trung Quốc.

Tại Khóa họp lần thứ 10, hai Bên đã cùng đánh giá tình hình triển khai nội dung của Khóa họp lần thứ 9 và tình hình hợp tác về KH&CN giữa hai Bên từ năm 2016-2018. Kể từ Khóa họp lần thứ 9, hai Bên đã triển khai các nội dung hợp tác như: cấp kinh phí để triển khai dự án hợp tác nghiên cứu chung thuộc lĩnh vực thông tin và nông nghiệp; tiến hành kêu gọi các dự án hợp tác nghiên cứu chung thuộc lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo và y dược cho giai đoạn 2019-2021; ký kết Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ Việt Nam và Trung tâm chuyển giao công nghệ Trung Quốc – ASEAN…

Trên cơ sở đó, hai Bên cùng trao đổi và thống nhất được các nội dung, lĩnh vực hợp tác ưu tiên, cơ chế hỗ trợ kinh phí. Hai Bên nhất trí mở rộng hợp tác song phương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Trung tâm chuyển giao công nghệ Trung Quốc - ASEAN và Trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ đã được ký kết.

Hai bên nhất trí ủng hộ triển khai thực hiện 03 dự án hợp tác nghiên cứu chung dài hạn và đồng ý sẽ cấp kinh phí cho các dự án, thời gian thực hiện trong vòng 03 năm.

Hai bên đã xác định lĩnh vực ưu tiên hợp tác về KH&CN giữa Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn năm 2019-2020 gồm: Chính sách và quản lý về KH&CN; Nông nghiệp; Công nghệ Sinh học; Biến đổi khí hậu (phòng chống và giảm thiểu thiên tai); Giao thông thông minh; Vật liệu tiên tiến; Y dược. Trên cơ sở đã thống nhất các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên hợp tác, hằng năm hai bên sẽ tiến hành kêu gọi, xây dựng các dự án hợp tác nghiên cứu chung dài hạn mới. Sau khi hai bên trao đổi bằng văn bản sẽ công bố kế hoạch kêu gọi dự án hợp tác nghiên cứu chung dài hạn. Danh mục dự án hợp tác nghiên cứu chung dài hạn sẽ được hai bên trao đổi khẳng định bằng văn bản, trong trường hợp không vào đúng thời gian tổ chức Khóa họp Ủy ban hỗn hợp, dự án hợp tác nghiên cứu chung dài hạn sẽ được thực hiện trước và ghi nhận bổ sung vào Nghị định thư của Khóa họp Ủy ban hỗn hợp lần sau.

Trong năm 2019, hai bên sẽ xem xét đồng tổ chức Diễn đàn hợp tác chuyển giao công nghệ Y Dược Trung Quốc - Việt Nam tại Việt Nam nhằm kết nối nhu cầu công nghệ của hai bên; tiếp tục thúc đẩy hợp tác xây dựng phòng thí nghiệm liên kết của hai nước. Hai bên sẽ xác định lĩnh vực ưu tiên hợp tác và đồng ý sẽ hỗ trợ kinh phí để phòng thí nghiệm liên kết cùng triển khai dự án hợp tác nghiên cứu chung.

Về vấn đề giao lưu nhà khoa học trẻ giữa hai nước, hai bên đều khẳng định đây là cầu nối để mở ra các hợp tác mới về KH&CN của hai nước trong thời gian tới. Thời gian tới, hai bên sẽ tích cực hơn nữa trong việc hợp tác giao lưu nhà khoa học trẻ. Phía Việt Nam sẽ giới thiệu với phía Trung Quốc các nhà khoa học trẻ xuất sắc của Việt Nam đến Trung Quốc làm việc và nghiên cứu.

Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các Khu công nghệ cao Trung Quốc - Việt Nam. Hai bên sẽ triển khai hợp tác trao đổi kinh nghiệm về đầu tư và cơ chế chính sách của nhà nước trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo...

Hai bên nhất trí Khóa họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt Nam – Trung Quốc được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, Khóa họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2020.