Đó là cam kết giữa các bên tham gia Hội nghị Năng lượng Việt Nam – Australia 2018 do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức hôm 22/05.

Tại hội nghị, hai bên đã cùng chia sẻ các kiến thức, hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm quản lý của chính phủ trong việc đáp ứng nhu cầu và giải quyết những thách thức liên quan đến phát triển năng lượng bền vững.

Phái đoàn phía Australia gồm có nhiều doanh nghiệp, nhà thầu và nhà cung cấp hàng đầu thế giới trên các lĩnh vực như than sạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ tư vấn, quản lý, đổi mới công nghệ, trong đó có năng lượng tái tạo ... đã tới tham dự để tìm kiếm cơ hội hợp tác và tiếp thị năng lực của mình.


Phiên thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Đại sứ quán Úc cung cấp

Phiên thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Đại sứ quán Úc cung cấp

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng chính sách phát triển năng lượng, nhất là năng lượng bền vững. Trong thời gian tới, đây chính là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đòi hỏi phải huy động rất nhiều nguồn lực, cả từ trong lẫn ngoài nước. Trong khi đó, Australia lại là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất thế giới, đồng thời cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này để có thể chia sẻ và hợp tác với Việt Nam. Vì vậy, hai bên có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác và cung ứng năng lượng ở dạng sơ cấp như than, dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng …. Ngoài ra, hai bên cũng có thể đẩy mạnh đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng như cầu cảng, nhà máy điện, và các dự án năng lượng tái tạo – những lĩnh vực mà Australia có thế mạnh.

Australia hiện là một trong 16 đối tác chiến lược của Việt Nam, với mối “quan hệ thương mại và đầu tư song phương tăng trưởng nhanh nhất trong số tất cả các nền kinh tế ASEAN, đạt giá trị ở mức 11,8 tỷ USD. Trong đó, năng lượng chính là một trong những lĩnh vực then chốt nhất”, Ông Shannon Leahy – Tham tán Thương mại tại Đại sứ quán Australia – cho biết.