Ra mắt vào ngày 9/9/2019, Viện Khoa học bền vững (Institute of Sustainability Science ISS) là viện nghiên cứu đầu tiên của Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN, và GS. Jun Nakajima – ĐH Ritsumaikan (Nhật Bản), đồng Giám đốc Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường ĐH Việt Nhật, làm viện trưởng.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn phát biểu tại lễ ra mắt Viện Khoa học bền vững
Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn phát biểu tại lễ ra mắt Viện Khoa học bền vững

Với mục tiêu thúc đẩy các hợp tác nghiên cứu và cải thiện chất lượng nghiên cứu của trường, viện sẽ triển khai ba hoạt động chính: cung cấp các dự án nghiên cứu về các vấn đề thực tế tại Việt Nam; thúc đẩy dự án nghiên cứu liên ngành, tích hợp xây dựng nhóm dự án nghiên cứu mạnh; cầu nối kết nối Trường ĐH Việt Nhật với các tổ chức và doanh nghiệp bên ngoài.

Viện ISS sẽ góp phần đưa ĐH Việt Nhật trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo về khoa học bền vững hàng đầu Đông Nam Á vào năm năm 2025 và trở thành trường đại học nghiên cứu uy tín hàng đầu châu Á trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và khoa học liên ngành định hướng phát triển bền vững vào năm 2035.