Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm chống ngập bằng máy bơm ly tâm; Đà Nẵng công bố chiến lược về khả năng chống chịu; Thiết bị xử lý khói cho nhà máy “made in Vietnam”; Hệ thống "khóa bánh xe" độc đáo tại Mỹ;... là những thông tin KH&CN nổi bật chiều 29/9.


Hệ thống "khóa bánh xe" độc đáo tại Mỹ

Thành phố New York vừa cho triển khai thiết bị an ninh mới nhằm thay thế cho loại khóa bánh xe vi phạm trước đây. Loại khóa mới có hình dáng như cuốn sách màu vàng và được đặt ngay trên kính xe. Khi phát hiện xe vi phạm, cảnh sát sẽ sử dụng khóa xe này đặt lên kính lái, che toàn bộ tầm nhìn của lái xe. Phía trong khóa là một thiết bị hút bám rất chặt. Theo thiết kế, một người bình thường không thể gỡ khóa khỏi kính lái và ngay cả khi có thể làm được thiết bị báo động sẽ ngay lập tức được kích hoạt và xuất hiện âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của nhiều người. (XEM THÊM)

Bên dưới khóa là bộ hút bám cực chặt lên trên kính
Bên dưới khóa là bộ hút bám cực chặt lên trên kính

Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn tại hội thi Tay nghề ASEAN

Hội thi Tay nghề ASEAN năm 2016 diễn ra từ ngày 19 – 29.9 tại Selangor, Malaysia, đoàn Việt Nam có 44 thí sinh, dự thi ở 22 nghề. Đoàn giành 10 huy chương vàng ở các nghề: bảo trì máy CNC, cơ điện tử, điện tử, thiết kế kỹ thuật cơ khí – CAD, xây gạch, tự động hóa công nghiệp; 6 huy chương bạc các nghề nấu ăn, lắt đặt đường ống nước, lắp cáp mạng thông tin, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, robot di động; huy chương đồng các nghề, nấu ăn, lắp đặt điện công nghệ ô tô, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin. (XEM THÊM)

Cờ Việt Nam giương cao tự hào trong lễ bế mạc
Cờ Việt Nam giương cao tự hào trong lễ bế mạc

Thiết bị xử lý khói cho nhà máy “made in Vietnam”

Anh Nguyễn Văn Bổn (TP.HCM) chế tạo một thiết bị xử lý khói cho các nhà máy theo nguyên lý dùng trường tĩnh điện để hút phân tử khói vào thành ống.
Thiết bị được cấu tạo gồm 2 bộ phận chính gồm: một mạch điện để tạo trường tĩnh điện với điện áp cao và một ống hút khói gồm 2 điện cực cách ly. Khi khói đi qua ống sẽ được hút lại vào thành ống. Các phân tử khói là những hạt kích thước nhỏ sẽ dày lên thành thể rắn giống như đất bám chặt vào thành ống. Chất này sẽ dày lên theo thời gian và người sử dụng sẽ phải vệ sinh nó. Hiện tại thiết bị của anh Bổn có khả năng hút được khói, bụi nhỏ, và một phần mùi.(XEM THÊM)

Kỹ sư Bổn và thiết bị lọc khói do chính anh dày công nghiên cứu
Kỹ sư Bổn và thiết bị lọc khói do anh nghiên cứu

Dùng điện thoại lúc nửa đêm rất có hại cho sức khỏe

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia đến từ Đại học Harvard (Mỹ), một thói quen của nhiều người khi bất chợt tỉnh dậy vào lúc nửa đêm đó là cầm lấy chiếc điện thoại và kiểm tra các thông tin thông qua mạng xã hội. Thói quen tưởng chừng vô hại này thực tế là rất có hại bởi nó có thể làm tổn hao sức khỏe của người dùng rất nhiều. Theo đó, ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại thông mình tác động trực tiếp lên mắt ở khoảng cách gần trong khi xung quanh đều là mảng tối. Sự tác động này gây ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ khiến cho tình trạng sức khỏe của bạn ngày hôm sau bị giảm sút. (XEM THÊM)

Hãy từ bỏ thói quen kiểm tra điện thoại về đêm vì sức khỏe của bạn
Hãy từ bỏ thói quen kiểm tra điện thoại về đêm vì sức khỏe của bạn

Đà Nẵng công bố chiến lược về khả năng chống chịu

Ngày 28/9, Đà Nẵng chính thức công bố Chiến lược về khả năng chống chịu nhằm xây dựng một thành phố an bình, năng động, có sự chuẩn bị và kết nối. Chiến lược được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu (100RC) được khởi xướng bởi quỹ Rockefeller, nhằm giải quyết các vấn đề về nhà ở chống bão, cải thiện không gian xanh đô thị và tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai. Đà Nẵng xác định tập trung một số dự án ưu tiên như mở rộng nguồn vốn xây nhà chống bão; bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên để tăng cường khả năng thoát lũ; điều chỉnh các giải pháp quy hoạch đô thị theo hướng phát triển bền vững; đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, chất lượng môi trường và cảnh báo sớm thiên tai, trang bị hệ thống dữ liệu, thiết bị ứng phó thiên tai;... (XEM THÊM)

Các đại biểu dự hội thảo công bố Chiến lược về khả năng chống chịu của TP Đà Nẵng
Các đại biểu dự hội thảo công bố Chiến lược về khả năng chống chịu của TP Đà Nẵng

TPHCM ký kết với VNPT xây dựng thành phố thông minh

Ngày 29/9, UBND TPHCM và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác tư vấn khung về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong xây dựng, triển khai đề án “Xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, VNPT sẽ tư vấn xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh cho TPHCM bao gồm kiến trúc khung công nghệ ICT; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở, xây dựng lộ trình triển khai theo yêu cầu thực tiễn, thực hiện triển khai tích hợp các dịch vụ, hệ thống thông minh vào khung (kiến trúc) thành phố thông minh để từng bước xây dựng hệ sinh thái ứng dụng đô thị thông minh tại TPHCM...(XEM THÊM)

Ký kết thỏa thuận hợp tác tư vấn khung về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng và phát triển đề án "Xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh
Ký kết thỏa thuận hợp tác tư vấn khung về CNTT-TT trong xây dựng thành phố thông minh

Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm chống ngập bằng máy bơm ly tâm

Sở Giao thông vận tải và Trung tâm điều hành chương trình chống ngập thành phố đã cho phép triển khai thí điểm đặt máy bơm ly tâm tại điểm ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để hút nước chống ngập. Công ty Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung sẽ dùng máy bơm với công suất thiết kế 96.000m3/g, có cổ hút, đường xả rác, cụm bơm kiểu tuabin, chân đế, thiết bị chắn và vớt rác tự động,.. để chống ngập cục bộ tại một số điểm ngập lớn do mưa trên địa bàn TPHCM. (XEM THÊM)