Mỗi đội chiến thắng tại Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành du lịch TPHCM (HIST) 2018 sẽ được đầu tư tối đa 2 tỷ.

HIST là cuộc thi thường niên, bắt đầu từ năm nay, dành cho các dự án khởi nghiệp ngành du lịch trên khắp Việt Nam, nhằm tuyển chọn những dự án có tính sáng tạo trong giải pháp, sản phẩm, công nghệ,… phù hợp với sự phát triển ngành du lịch tại TPHCM.

Sở Du lịch TPHCM cho biết, cuộc thi gồm 4 vòng, cụ thể như sau:

Từ ngày 15/7 – 31/7, tại vòng sơ tuyển, ban tổ chức sẽ chọn 40 dự án được chấm điểm cao nhất theo thang điểm 100 (cho các tiêu chí: tính mới, sáng tạo; hiệu quả kinh tế, ứng dụng công nghệ, phù hợp với TPHCM; và tác động xã hội) vào vòng trong.

Sở KH&CN và Sở Du lịch TPHCM ký kết hợp tác
Sở KH&CN và Sở Du lịch TPHCM ký kết hợp tác

Các dự án này sau đó phải "đấu" với nhau trước hội đồng ban giám khảo để giành quyền tham gia khóa huấn luyện và cố vấn phát triển, hoàn thiện mô hình kinh doanh,… trong thời gian một tháng.

Tháng 10/2018, 20 dự án vào đến vòng huấn luyện sẽ thuyết trình trước hội đồng ban giám khảo để giành giải chung cuộc của cuộc thi.

5 dự án được đánh giá xuất sắc nhất tại vòng này sẽ được xem xét cấp vốn đầu tư tối đa 2 tỷ đồng/dự án từ Chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Speedup) của Sở KH&CN TPHCM.

Cuộc thi bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/4 – 15/7/2018. Các nhóm hoàn thiện thông tin dự thi theo mẫu tại wesite: http://event.sihub.info/hist. File giới thiệu dự án, ý tưởng gửi về email: sihub@sihub.gov.vn. Nộp sản phẩm mẫu (nếu có) về địa chỉ SIHUB, số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TPHCM.

Startup chia sẻ ý tưởng về du lịch cho các đại biểu tại sự kiện
Startup chia sẻ ý tưởng sáng tạo về ngành du lịch

Ngày 14/4, tại sự kiện phát động HIST, Sở Du lịch và Sở KH&CN TPHCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ngành du lịch TPHCM, trong đó có nội dung thúc đẩy hình thành quỹ 20 tỷ để đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành du lịch.