Với chiến thắng tại vòng thi ở Việt Nam, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Ngọc Khang đã giành được quyền tham gia vòng chung kết cuộc thi khoa học Falling Walls Lab vào tháng 11 tới tại Berlin cùng đại diện từ gần 60 nước khác.


Nguyễn Ngọc Khang tại cuộc thi Falling Walls Lab Việt Nam, 11/5/2019. Ảnh: NVCC

Mới đây, vượt qua 9 đối thủ, Nguyễn Ngọc Khang, sinh viên năm thứ 5 (năm cuối), Khoa Hóa dầu, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội, đã giành chiến thắng tại vòng chung kết cuộc thi Falling Walls Lab Việt Nam với sáng kiến chế tạo, tổng hợp một loại vật liệu xúc tác có khả năng xử lý khí nitơ oxit độc hại từ các phương tiện giao thông.

Trao đổi với Khoa học và Phát triển, Khang cho biết, các động cơ sử dụng nhiên liệu diesel có nhược điểm lớn là phát thải nhiều khí nitơ oxit (NOx), loại khí có hại cho môi trường và sức khoẻ con người. Do đó, với kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực nghiên cứu về vật liệu xúc tác, Khang muốn đóng góp sáng kiến để giảm thiểu ô nhiễm NOx trong không khí tại Việt Nam.

Vật liệu xúc tác, do Khang cùng nhóm bạn của mình tổng hợp từ quá trình thủy nhiệt và trao đổi ion kim loại, cho phép NOx trong khí thải động cơ phản ứng với hơi amoniac và chuyển hoá thành khí trơ và hơi nước, tuyệt đối an toàn cho môi trường và sức khoẻ con người. Theo Khang, vật liệu xúc tác này có thể ứng dụng trong các hệ thống xử lý khí thải cho phương tiện giao thông.

Không chỉ dừng ở ý tưởng, nhóm của Khang đã bắt tay vào nghiên cứu để cho ra sản phẩm thực tế. Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của 3 giảng viên, nghiên cứu của nhóm đã được công bố trên một số tạp chí cũng như tại hội nghị khoa học, và cách đây một tuần đã được trao giải nhì trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Theo đại diện của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), đơn vị tổ chức cuộc thi khoa học Falling Walls Lab Việt Nam, sáng kiến của Khang đã giành được sự nhất trí cao từ ban giám khảo gồm 6 người, trong đó một nửa là đại diện các trường đại học và tổ chức kinh tế của Đức.

Với chiến thắng này, Khang được quyền tham dự vòng chung kết Falling Walls Lab vào tháng 11 tới tại Berlin, nơi các sinh viên, nhà khoa học và doanh nhân trẻ từ gần 60 nước trên thế giới sẽ trình bày và có cơ hội gọi vốn cho những ý tưởng, sáng kiến, và dự án nghiên cứu trong mọi lĩnh vực.

Chuẩn bị cho vòng chung kết Falling Wall Lab tại Berlin, nhóm của Khang sẽ tiếp tục cải tiến sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe trên thế giới, đồng thời phù hợp với điều kiện đặc thù ở Việt Nam - Khang cho biết.