Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm TP Cần Thơ từ ngày 9 - 13/3 tới với khoảng khoảng 500 gian hàng giới thiệu những công nghệ, sản phẩm mới nhất phục vụ ngành nông nghiệp.

Triển lãm “Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Tại buổi họp báo ngày 15/2 nhằm giới thiệu sự kiện này, ban tổ chức cho biết, các doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu những công nghệ, sản phẩm mới nhất phục vụ ngành nông nghiệp, điển hình như: Công nghệ xử lý nước nuôi tôm; quan trắc, cảnh báo tự động ao nuôi tôm; công nghệ xử lý buồng bảo quản, chế biến nông sản; mô hình nuôi tôm sú thâm canh, tôm chất lượng cao; gạo thơm Sóc Trăng; muối Bạc Liêu; máy móc, thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp…

Ông Vương Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục CTPN Bộ KH&CN chia sẻ về ứng dụng KH&CN vùng ĐBSCL tại buổi họp báo
Ông Vương Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía nam, Bộ KH&CN giới thiệu về
Triển lãm tại buổi họp báo.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có nhiều hoạt động như hội thi “Kỹ thuât sáng tạo"; trao Huy chương vàng “Khoa học nông nghiệp sáng tạo” cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân… là điển hình tiên tiến trong việc ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp; hội thảo“Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp”. Hội thảo này do Bộ KH&CN chủ trì tổ chức nhằm định hướng cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư đúng hướng vào nông nghiệp và cách ứng dụng KH&CN vào thực tiễn. Chương trình “Kết nối cung cầu” cũng được triển khai, nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, tìm kiếm đối tác và liên kết phát triển công nghệ, sản phẩm phục vụ nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Ông Trần Hữu Hiệp - ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ - cho biết, trong những năm qua, ngành KH&CN đã có đóng góp đáng kể cho việc phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL ở nhiều lĩnh vực như lúa gạo, trái cây, thủy sản, hóa, thủy lợi… KH&CN đã giúp tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi, tăng cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng,… nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp của vùng. Theo ông, trong thời gian tới, ĐBSCL cần tập trung đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ nhằm đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn.