Chương trình 1.000 thủ lĩnh đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vừa ra mắt chiều 12/5 tại TPHCM nhằm hướng tới kiến tạo một thế hệ người trẻ Việt Nam có tinh thần, năng lực đổi mới sáng tạo trong công việc lẫn khởi nghiệp.

Chương trình 1000 thủ lĩnh đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được sáng lập bởi ba đơn vị: Đại học Việt Đức, Đại học Nguyễn Tất Thành và Mạng lưới doanh nghiệp Vietnam Business Matching (VBM), được bảo trợ bởi Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (SIHUB), Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) cùng nhiều đơn vị khác.

Bà Huỳnh Đình Thái Linh - Đại học Việt Đức, một sáng lập viên của chương trình - cho biết, mục tiêu của chương trình là nâng cao nhận thức của giới trẻ về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực hàng đầu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tầm nhìn của chương trình là hướng tới tạo ra 10.000 thủ lĩnh trẻ đổi mới sáng tạo trên cả nước để chuyển giao tới tất cả các sở KH&CN, các trường đại học, cao đẳng...

Bà Huỳnh Đình Thái Linh giới thiệu về Chương trình
Bà Huỳnh Đình Thái Linh giới thiệu về chương trình.

Đối tượng tham gia chương trình là các sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ đoàn phường, xã và doanh nghiệp. Những người tham gia được kích hoạt và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của bản thân để biết cách áp dụng các công cụ giúp đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, trong startup, cộng đồng... Họ cũng được gắn kết và tham gia nhiều hoạt động sau khóa học từ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Dự kiến trong thời gian tới, chương trình bắt đầu đào tạo tập trung về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; tổ chức tham quan đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp, giao lưu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp…