Một số giáo sư, phó giáo sư có số lượng bài báo quốc tế ISI/Scopus với chỉ số ảnh hưởng lớn có thể kể tới như Nguyễn Quang Trường, ngành sinh học có 160 bài, Nguyễn Thị Hồng Vân, ngành Vật lý có 153 bài, Trần Đại Lâm ngành Hóa học, có 114 bài...

Theo công bố của Hội đồng chức danh giáo sư, năm 2017, tổng số người đạt tiêu chuẩn giáo sư và phó giáo sư là 1226, tăng gần 60% so với năm 2016. Trong đó, giáo sư trẻ nhất là ông Phạm Hoàng Hiệp (sinh năm 1982), hiện đang làm việc tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Phó giáo sư trẻ nhất là ông Đỗ Đức Thuận (sinh năm 1985), đang là giảng viên ngành Toán học, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo thống kê của Hội động chức danh giáo sư, năm 2017 có 85 người đạt tiêu chuẩn giáo sư và 1141 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư.

GS Phạm Hoàng Hiệp là GS trẻ nhất năm 2018.
GS Phạm Hoàng Hiệp là GS trẻ nhất năm 2018.

Một trong những chỉ số đáng chú ý là số lượng bài báo khoa học cũng tăng nhanh cao so với năm 2016. Năm 2017, tổng số bài báo của các giáo sư và phó giáo sư đạt được là 5.316. Thống kê trong khối ngành tự nhiên, thì ngành Vật lý chiếm 1177, ngành Hóa học – công nghệ thực phẩm có 1.027, ngành Y học có 674, ngành sinh học có 597... Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, ngành kinh tế có 102 bài báo, Triết học – xã hội học – chính trị học có 14 bài..

Đặc biệt, nhiều ứng viên có các bài báo quốc tế ISI/Scopus có chỉ số ảnh hưởng cáo, với nhiều công trình được ứng dụng hiệu quả trong thực tế.

Cụ thể, GS Trần Đại Lâm ngành Hóa học, hiện đang công tác tại Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) có 114 bài, với chỉ số ảnh hưởng H=26.

Trong nhóm các phó giáo sư, 3 người có số bài cao nhất là ông Nguyễn Quang Trường (SN 1975), đang công tác tại Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) có 160 bài. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1979), đang công tác tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có 153 bài nghiên cứu. Ông Trần Đăng Thanh (SN 1976), công tác tại Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có 110 bài nghiên cứu.

Năm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nằm trong danh sách được phong Giáo sư với hơn 13 công trình được công bố trong những năm qua.

Năm nay, số lượng giáo sư và phó giáo sư được phong tặng tăng đột biến là do thời gian nộp hồ sơ dài hơn 6 tháng so với năm 2016. Lý giải về điều này với Vietnamnet, GS-TSKH Trần Văn Nhung - Tổng thư ký hội đồng chức danh giáo sư cho rằng: "Năm nay ngày hết hạn nộp hồ sơ lùi lại nửa năm (là ngày 5/11/2017), theo đó, các bài báo, sách xuất bản, đề tài nghiệm thu của các ứng viên... cũng được lùi lại nửa năm. Sở dĩ có việc chậm lại này là do Hội đồng dự định chờ thực hiện theo quy định mới nhưng chưa xong, nên quay lại thực hiện theo quy định hiện hành. Nguyên nhân thứ hai, năm 2018 sẽ có sự thay đổi về quy định phong GS, PGS, nên tâm lý chung của các ứng viên mong muốn mình đi về "chuyến tàu cuối". Và "chuyến tàu cuối này" mang số hiệu 174 - (Quyết định 174). Do đó, năm nay, sự gia tăng số lượng ứng viên vừa do yếu tố tâm lý, vừa do họ có thêm thời gian để làm hồ sơ".