Nhà chống ô nhiễm; Sáng chế máy đa năng phục vụ nông nghiệp; Cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel 2016; Công nghệ mới giúp điện thoại tự lắp ráp; Vật liệu kính siêu bền làm từ gỗ;... là những thông tin KH&CN nổi bật sáng 23/8.


Triển lãm công nghệ lọc nước và xử lý nước thải

Từ ngày 9 - 11/11/2016, tại Tp.HCM, Triển lãm Quốc tế hàng đầu về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải lần thứ 8 - Vietwater 2016 sẽ diễn ra với triển lãm về ngành tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo tại Việt Nam - RE & EE Vietnam 2016.
Vietwater và RE & EE Vietnam 2016 sẽ mang đến một diễn đàn toàn diện với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Triển lãm là cầu nối mang lại nhiều cơ hội đầu tư, đồng thời là mối giao thương, trao đổi cập nhật các công nghệ mới, các kinh nghiệm quản lý và những xu hướng phát triển thị trường cho các doanh nghiệp thành viên trong ngành tại Việt Nam. (XEM THÊM)

Doanh nghiệp gặp gỡ khách hàng tại Vietwater 2015.
Doanh nghiệp gặp gỡ khách hàng tại Vietwater 2015.

Nhà chống ô nhiễm

Ba cô trò Trường PTTH Trần Phú (Đà Nẵng) đã thiết kế mô hình nhà chống ô nhiễm nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe. Nhóm đã tìm ra loại sơn có chứa chất Titan đioxit, khi quét loại sơn này lên mái tôn hay gạch trước sân sẽ phát huy tác dụng là khí độc ngay lập tức bị oxy hóa. Nhà chống ô nhiễm còn được bổ sung thêm 3 thiết kế quan trọng gồm: máy lọc sử dụng màng lọc bằng than hoạt tính, làm cửa hình cánh buồm xoay linh hoạt và hệ thống cây xanh. Ba yếu tố này sẽ góp phần loại bỏ khí độc, khử mùi, diệt khuẩn… từ đó tạo nên bầu không khí trong lành trước tác nhân ô nhiễm. (XEM THÊM)

Mô hình Nhà chống ô nhiễm của 3 cô trò
Mô hình Nhà chống ô nhiễm

Sáng chế máy đa năng phục vụ nông nghiệp

Nhóm cơ khí thuộc Hội Làm vườn xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã có nhiều sáng kiến, sáng chế giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như cơ giới hóa trong nông nghiệp. Trong vòng 5 năm qua, nhóm này đã sáng chế nên trên 20 loại máy nông cơ đa năng sử dụng máy cày làm động lực tỷ như chiếc máy "5 trong 1" có thể sử dụng để bón phân hóa học (tự trộn các thành phần, tự bón và lấp lại), xịt thuốc BVTV, đào rãnh chôn ống tưới, phát điện và kéo dây; máy phun thuốc có khả năng phun cao 18m chuyên dùng cho cao su; máy trộn giá thể và vô bịch trồng các loại nấm; máy vừa băm vừa rải cỏ vào máng cho các trại chăn nuôi bò; máy vun luống trồng bưởi, quýt… (XEM THÊM)

máy trộn bón phân tự động... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/nguoi-ban-cua-chuyen-doi-cay-trong-post172811.html | NongNghiep.vn
Máy trộn bón phân tự động

Công nghệ mới giúp điện thoại tự lắp ráp

Mới đây các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) vừa công bố đã phát minh được công nghệ mới giúp điện thoại có thể tự lắp ráp mà không cần đến bàn tay thủ công của con người. Chiếc điện thoại được chia làm 6 phần nhỏ khác nhau. Mỗi "mảnh ghép" này đều có cấu trúc đặc biệt, gồm các thỏi nam châm nhỏ giúp chúng có thể kết nối với nhau dễ dàng. Để điện thoại có thể tự lắp ráp được, chúng cần phải có sự hỗ trợ của một lồng xoay, tương tự như lồng xoay máy giặt. (XEM THÊM)

Chỉ cần bỏ các mảnh ghép vào lồng và xoay, điện thoại sẽ tự động ráp lại như có phép màu của Doraemon can thiệp.
Cho các mảnh ghép vào lồng và xoay, điện thoại sẽ tự động ráp lại

Người mù khôi phục thị lực nhờ lớp màng mỏng

Các nhà khoa học ở Australia đã phát triển một công nghệ nuôi cấy tế bào giác mạc trên lớp màng mỏng hydrogel trong phòng thí nghiệm. Phương pháp này đã được thử nghiệm thành công trên động vật. Nếu phương pháp này được tiến hành thành công trên người thì nó sẽ thay đổi cuộc sống của khoảng 10 triệu người bị mù trên toàn thế giới. Lớp màng hydrogen mỏng hơn sợi tóc của người, chỉ dày khoảng 50 micromet. Khi các tế bào cấy ghép đã nhận nước chảy giữa giác mạc và khu vực phía trong mắt, lớp màng hydrogen sẽ bắt đầu phân hủy và biến mất trong vòng hai tháng. (XEM THÊM)

k
Lớp màng mỏng mang lại hy vọng cho người mù

Vật liệu kính siêu bền làm từ gỗ

Các nhà khoa học tại Đại học Maryland chế tạo thành công một loại vật liệu từ gỗ để trở nên trong suốt và bền hơn. Đầu tiên gỗ đợc ngâm trong sút. Hoá chất này loại bỏ lignin, một hợp chất trong gỗ khiến chúng có màu nâu, cứng và chống sâu bọ. Sau đó, gỗ được ngâm trong một dung dịch trắng để làm trong suốt. Sau khi đã được xử lí hoàn toàn, gỗ trong suốt được ngâm trong dung dịch epoxy tương tự như hồ dán để trở nên cứng và có thể nhìn thấu. (XEM THÊM)

gỗ
Kính được làm từ gỗ

Cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel 2016

Ngày 27/8/2016, vòng chung kết cuộc thi Bánh xe khởi nghiệp - Startup Wheel sẽ diễn ra tại TP.HCM. Startup Wheel là cuộc thi lớn nhất trong năm dành cho cộng đồng khởi nghiệp trên cả nước, được đồng tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và Hội doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA). Cuộc thi có nhiều dự án là sản phẩm công nghệ thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông,...với hơn 100 mô hình khởi nghiệp trên khắp cả nước. Theo thống kê của ban tổ chức, có đến 65% số dự án tham gia cuộc thi năm nay áp dụng KH&CN vào sản phẩm của mình; trong khi các năm trước, con số này vào khoảng 35 - 47%. (XEM THÊM)

l

65% số dự án tham gia cuộc thi áp dụng KH&CN vào sản phẩm

Tìm kiếm người điều khiển robot trên sao Hỏa

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA tổ chức cuộc thi "the Space Robotics Challenge" nhằm tìm kiếm ứng viên phù hợp để phát triển điều khiển hoạt động của robot đi khám phá sao Hỏa. Giải thưởng của cuộc thi lên tới 1 triệu USD. Các đội thi sẽ thử sức điều khiển robot R5, làm các nhiệm vụ như sắp xếp lại hệ thống liên lạc giữa Trái Đất và sao Hỏa... Tất cả sẽ diễn ra ở môi trường ảo. (XEM THÊM)

1
Giải thưởng 1 triệu USD cho người điều khiển robot trên sao Hỏa