Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay (23/4) do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, phía đông Bắc Bộ có mưa rào và giông; từ ngày mai (24/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông.

Ngày mai, Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm còn 27 độ.

Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh, từ đêm nay, các tỉnh Tây Bắc có thể xuất hiện mưa rào kèm giông.

Đến ngày mai, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu, đẩy rãnh mây giông xuống gây mưa giông mạnh. Chiều tối mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông vài nơi. Cơn giông có khả năng đi kèm lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt ở các tỉnh miền núi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Hà Nội chỉ khoảng 27 độ,về đêm trời se lạnh 23 độ. Đúng ngày Giỗ Tổ (24/4), nhiệt độ chỉ còn 25 độ kèm mưa