Ngày 2/7, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, tỉnh Bình Định), Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Bộ KH&CN, UBND tỉnh Bình Định khai mạc hội thảo về vật lý mới và các hạt lạ, bền.

Các đại biểu từ 11 quốc gia tham dự hội thảo. Ảnh: VGP/Minh Trang
Các đại biểu từ 11 quốc gia tham dự hội thảo. Ảnh: VGP/Minh Trang

Nằm trong khuôn khổ Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 15, đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế bàn về chủ đề này với sự tham gia của gần 60 nhà khoa học đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ; đặc biệt, 13 nhà khoa học trẻ Việt Nam được tài trợ hoàn toàn để có cơ hội tiếp cận hội thảo.

Hội thảo là hoạt động khoa học nhằm gắn kết những nhà thực nghiệm và lý thuyết từ khắp nơi trên thế giới để kết nối trong việc tuyên bố của các nghiên cứu gần đây về các hạt bền của hạt hadron lớn và xa hơn nữa; giả thuyết hạt axions; các loại hạt tiềm năng bao gồm những loại hạt thay thế đối với mẫu WIMP và thảo luận về khả năng khám phá tiềm tàng với những thí nghiệm tương lai, bao gồm những va chạm theo đường tròn và tuyến tính.