Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai nước thời gian qua đã được đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả và thiết thực các hình thức hợp tác đa dạng cụ thể.

Nhận định trên được Bộ trưởng đưa ra tại Cuộc họp đánh giá giữa kỳ tình hình hợp tác giữa hai Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ KH&CN Lào chiều 14/9.

Tham dự phiên họp, về phía Việt Nam có sự tham gia của ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ KH&CN; ông Trần Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN. Về phía Lào có sự tham gia của ông Boviengkham Vongdara, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào; ông Thongsavanh Phomvihane, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; ông Khamphoi Keokinnaly, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào – Việt Nam, Nước CHDCND Lào; cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện của Bộ KH&CN hai nước.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Boviengkham Vongdara đã trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thành tựu nổi bật về KH&CN mà hai nước đạt được trong thời gian gần đây. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của hai bên trong việc triển khai các hoạt động hợp tác theo Thỏa thuận đã đề cập trong Biên bản Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác KH&CN Việt Nam – Lào hồi tháng 6/2017.

Trong bối cảnh KH&CN đang dần trở thành yếu tố quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng, sức mạnh của nền kinh tế, theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, 2 nước đã đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả và thiết thực các hình thức hợp tác đa dạng cụ thể, như: tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, tạo cơ hội trao đổi, tiếp xúc, giao lưu giữa các cán bộ quản lý, cán bộ khoa học của hai Bộ giúp gắn kết và tạo dựng mối quan hệ sâu sắc giữa hai Bộ. Hai bên luôn coi trọng và đánh giá cao hoạt động hợp tác nghiên cứu chung giữa hai Bộ. Kết quả đạt được đã từng bước đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ để có thể chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đồng thời, thông qua các nhiệm vụ nghiên cứu chung, hai bên cũng phối hợp rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật làm hành lang pháp lý cho phát triển KH&CN trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham Vongdara trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực KH&CN giữa hai bên.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham Vongdara trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực KH&CN giữa hai bên.

"Một nội dung mới cũng vừa được triển khai là Diễn đàn Kết nối cung cầu Việt Nam - Lào. Đây là hoạt động thu hút được nhiều sự tham gia của các doanh nghiệp/viện/trường và đạt kết quả ấn tượng. Có hơn 300 đại biểu Việt Nam tham dự, 11 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết. Hoạt động này sẽ là tiền đề cho sự kết nối doanh nghiệp giữa hai bên trong thời gian tới" - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói.

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN Việt Nam và Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN Lào
Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN Việt Nam và Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN Lào

Hợp tác giữa hai Bộ đến nay được nâng lên tầm mới, đặc biệt, trong năm 2018, Việt Nam đã bàn giao thành công công trình dự án Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý KH&CN của Lào (nay là Viện Quản lý KH&CN), biểu tượng của mối quan hệ truyền thống giữa hai Bộ. Để tiếp tục duy trì truyền thống đó, Bộ KH&CN hai nước đã dành sự quan tâm đặc biệt và hỗ trợ tích cực để triển khai các hoạt động cụ thể nhằm từng bước đầu thúc đẩy hoạt động của Viện dần đi vào ổn định và phát triển.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Boviengkham Vongdara ký biên bản cuộc họp
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Boviengkham Vongdara ký biên bản cuộc họp

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng vui mừng chia sẻ về việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo của Việt Nam và kết quả ấn tượng đã đạt được. Cụ thể, tăng trưởng GDP năm 2017 đạt 6,81%, riêng 6 tháng đầu năm 2018 đạt 7,08% - mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2016 (đứng thứ 55/137 quốc gia), chỉ số tín nhiệm quốc gia từ ổn định lên tích cực, chỉ số phát triển bền vững tăng 20 bậc. Đặc biệt, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng: năm 2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng thêm 2 bậc, xếp thứ 45/126 quốc gia - đây là vị trí cao nhất Việt Nam đạt được từ trước đến nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của KH&CN đối với sự phát triển của nền kinh tế, ngành KH&CN Việt Nam đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai chính phủ điện tử, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham Vongdara bày tỏ vinh dự đến thăm và làm việc tại Việt Nam và chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN). Bộ trưởng Boviengkham Vongdara trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đất nước và nhân dân Lào trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội cũng như sự hỗ trợ của Bộ KH&CN Việt Nam đối với sự phát triển KH&CN của Lào trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Boviengkham Vongdara tin rằng, thời gian tới, hợp tác giữa hai bên sẽ có bước phát triển mạnh mẽ và thành công rực rỡ. Bộ KH&CN Lào cam kết sẽ thực hiện thành công nội dung biên bản cuộc họp đã ký kết nhằm duy trì và phát huy tinh thần tình đoàn kết giữa hai nước, giúp cho hai nước ngày càng phát triển, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ngay tại Cuộc họp, Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào đã ký Biên bản Cuộc họp. Đồng thời, Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ KH&CN Lào đã ký một số văn bản hợp tác làm cơ sở pháp lý triển khai các nội dung hợp tác cụ thể giữa các đơn vị, các tổ chức gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN Việt Nam và Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN Lào; Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Viện Quản lý Khoa học Lào; Thỏa thuận hợp tác giữa Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KH&CN Việt Nam và Vụ Khoa học, Bộ KH&CN Lào.

Hai bên thống nhất Khóa họp lần thứ 5 Ủy ban Hợp tác KH&CN Việt Nam – Lào sẽ tổ chức vào năm 2019 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.