Hơn 500 thương hiệu đến từ 25 quốc gia dự kiến sẽ tham gia giới thiệu những sản phẩm, thiết bị, công nghệ phục vụ cho ngành công nghiệp hỗ trợ tại triển lãm quốc tế về máy công cụ và giải pháp gia công kim loại (Metalex 2017) từ ngày 12-14/10/2017 tại TPHCM.

Metalex 2017 được Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản phối hợp với Công ty TNHH Reed Tradex phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu những máy móc, kỹ thuật, sáng chế công nghiệp và công nghệ mới phục vụ cho sản xuất và công nghiệp hỗ trợ.

Năm nay, triển lãm sẽ tập trung vào công nghệ đo lường và tự động hóa. Các doanh nghiệp mang đến triển lãm những công nghệ được cho là tương lai của ngành công nghiệp chế tạo như công nghệ 3D, tự động hóa và robot từ các thương hiệu hàng đầu như Hexagon, Misumi, Keyence, Weldcom, SMC, Hiwin...

Cùng với đó là sự góp mặt của nhiều thiết bị, công nghệ khá giúp cải tiến dây chuyền sản xuất cũng như tìm kiếm các loại máy móc và giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp như các loại máy cắt, khắc laser, máy phục vụ ngành khuôn đúc, phun ép nhựa,…

Giới thiệu thiết bị đo lường tại Metalex 2016
Một đơn vị giới thiệu thiết bị đo lường tại Metalex 2016

Một trong những lĩnh vực được quan tâm tại triển lãm lần này là đo lường. Đây là công nghệ chủ chốt được sử dụng trong quá trình kiểm soát chất lượng để kiểm tra tính chính xác của các thành phần được sản xuất và được coi là một khía cạnh không thể tách rời của quá trình sản xuất. Bà Kasinee Phantteeranurak, Công ty TNHH Reed Tradex chia sẻ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ là những thị trường tiềm năng đối với Việt Nam. Tuy nhiên, yêu cầu về chất lượng, tính ổn định và độ chính xác của các thị trường này là rất cao. Theo bà Phantteeranurak, các công nghệ đo lường nên được chú ý nhiều hơn trong sản xuất.

Trong khuôn khổ triển lãm, lớp học kỹ sư nâng cao sẽ được tổ chức nhằm cung cấp, mở rộng kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận hành các công nghệ thông minh tích hợp với Internet of Things (Internet kết nối vạn vật), dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, robot tiên tiến...

Ngoài ra, Metalex 2017 còn mang đến các hoạt động hỗ trợ khác như kết nối kinh doanh, tìm kiếm đại lý, tìm kiếm nguồn cung ứng, tổ chức các hội thảo chuyên ngành, giới thiệu công nghệ mới,…

Tại Metalex 2017, một sân chơi được quan tâm là cuộc thi chế tạo con quay và thi đấu dưới hình thức đối kháng. Các con quay có đường kính dưới 20mm, chiều dài dưới 60mm mới đủ điều kiện tham gia thi đấu. Các thức tranh tài khá đơn giản, con quay nào quay lâu hơn sẽ giành chiến thắng.

Muốn chế tạo được con quay mạnh, đòi hỏi phải có kiến thức cũng như trình độ kỹ thuật chính xác cao, vì việc sản xuất con quay không hễ dễ dàng. Đội chiến thắng cuối cùng sẽ được thu giữ tất cả các con quay của các đội thua và nhận được phần quà đặc biệt là chuyến du lịch thị sát tại Nhật Bản dành cho một người.