Đó là nhận định của ông Kazazuo Hoshino – Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế Cơ quan Sáng chế Nhật Bản tại Hội thảo “Xu hướng phát triển và thương mại hóa công nghệ của Nhật Bản được cấp bằng sáng chế đầu thế kỷ 21” tổ chức ngày 6/10 tại TPHCM.

Đây là sự kiện do Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Viện Thúc đẩy Sáng chế và Sáng kiến Nhật Bản (JIPII) tổ chức.

Theo ông Hoshino, hệ thống SHTT của Việt Nam có sau Nhật Bản khoảng 100 năm. Nhưng Việt Nam có thể đuổi kịp Nhật Bản sau 5 – 10 năm nữa nếu biết tận dụng những lợi thế của mình và kinh nghiệm của các nước đi trước.

Ông Hoshino cho biết, hệ thống SHTT của Nhật Bản được hình thành cách đây 130 năm. Chiến lược SHTT quốc gia được Nhật Bản xây dựng và thực hiện từ năm 2003. Mục tiêu của chiến lược này là đưa chất lượng và tốc độ thẩm định đơn của Nhật Bản lên top đầu thế giới.

Tổng cục SHTT Nhật Bản đã đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn bằng cách tăng số lượng thẩm định viên và thuê ngoài thẩm định đối với những nội dung không quá quan trọng. Nhờ vậy đã giảm được khoảng 50% khối lượng công việc, giúp rút ngắn thời gian ban hành thông báo lần đầu từ 29,3 tháng xuống còn 11 tháng như hiện nay.

O
Ông Kazazuo Hoshino – Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế Cơ quan Sáng chế Nhật Bản

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng thẩm định, Tổng cục SHTT Nhật Bản đã điều tra mức độ hài lòng của người sử dụng, ghi nhận những đánh giá của bên ngoài đối với hoạt động thẩm quản lý chất lượng. Mục tiêu đến năm 2023, Nhật Bản sẽ rút ngắn tiếp thời gian thẩm định, cấp bằng và nâng cao chất lượng thẩm định – ông Hoshino cho biết thêm.

l
Ông Lê Ngọc Lâm – Phó Cục trưởng Cục SHTT

Ông Lê Ngọc Lâm – Phó Cục trưởng Cục SHTT nhận định, hiện nhiều doanh nghiệp trong nước còn chưa định hình rõ về SHTT, chưa ứng dụng, khai thác SHTT vào hoạt động nghiên cứu triển khai, sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là các viện nghiên cứu, các trường đại học, nơi mà rất nhiều những người có năng lực sáng tạo nhưng chưa biết tận dụng thế mạnh của SHTT, nhất là hệ thống thông tin sáng chế cho hoạt động nghiên cứu.

Nhật Bản là nước đứng hàng đầu thế giới về SHTT. Trong đó có hoạt động khai thác, thương mại hóa sáng chế. Thực tiễn phát triển hệ thống SHTT của Nhật Bản là những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Thời gian qua, Nhật Bản và Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác trong việc đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng thẩm định đơn. Tháng 4/2016, hai bên đã triển khai chương trình Thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) dựa vào việc sử dụng các kết quả thẩm định của Tổng cục SHTT Nhật Bản. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đã đào tạo 621 thẩm định viên và cử 92 chuyên gia đến hỗ trợ về SHTT cho Viêt Nam.