Ngày 24/4 trường Đại học nông nghiệp tổ chức hội thảo quốc tế về dịch tả lợn châu Phi ở Việt Nam.

Lực lượng chức năng Hà Nội diễn tập ứng phó dịch tả lợn Châu Phi ngày 7/3. Ảnh: Ngọc Thành.
Lực lượng chức năng Hà Nội diễn tập ứng phó dịch tả lợn Châu Phi ngày 7/3. Ảnh: Ngọc Thành.

Hội thảo có sự tham gia của Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI), tập đoàn công nghệ sinh học GeneReach, đại diện Cục thú y và các nhà nghiên cứu của Đại học nông nghiệp, những người đầu tiên phát hiện dịch tả lợn châu Phi ở Việt Nam.

Chuyên gia từ ILRI cho biết, bằng phương pháp giải trình tự gen nhiều locus (multi-locus sequence typing), cho thấy dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ lan rộng trên toàn cầu. Nhà dịch tễ học Edward Okoth ở ILRI, đánh giá yếu tố chính làm lan rộng bệnh là mạng lưới xã hội với các tác nhân trong việc mua bán (thương nhân, người vận chuyển, người giết mổ, bán thịt).

Ông cũng cho rằng hỗ trợ về tài chính cho các chủ trang trại là động lực chính thúc đẩy áp dụng an toàn sinh học, đặc biệt là trong thời gian có dịch.