Ngày 19/6, Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) thông báo trên trang web của trường rằng, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã gửi đơn từ chức, quyết định thôi không đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch FUV kể từ cuối năm nay.

Theo bản thông báo, phó chủ tịch Ted Osius xin từ chức để thực hiện các dự định khác trong lĩnh vực giáo dục và phi lợi nhuận (non-profit). Trong những năm làm đại sứ Mỹ ở Việt Nam và thời gian công tác tại FUV, Ted Osius luôn hoạt động không biết mệt mỏi và là người hỗ trợ hiệu quả cho FUV. Ông sẽ tiếp tục tham gia vào một số dự án của trường trong giai đoạn chuyển tiếp này.

"Đại học Fulbright Việt Nam chúc Ted cùng gia đình mọi điều hạnh phúc và luôn thành công trong tương lai. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác với ông", FUV cho biết.

Ted Osius giữ chức Phó chủ tịch FUV kể từ ngày 2/1/2018. Ảnh: FUV.
Ted Osius giữ chức Phó chủ tịch FUV kể từ ngày 2/1/2018. Ảnh: FUV.

Được tiến cử bởi tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 5/2014, Ted Osius là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2017.

Nhiệm kỳ của Ted Osius được đánh dấu bằng một số mốc quan trọng, bao gồm chuyến thăm tới Mỹ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015, và chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam năm 2016.

Ngày 2/1/2018, Ted Osius bắt đầu làm việc chính thức tại FUV – trường đại học tư độc lập, hoạt động không vì lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam – với chức danh là Phó chủ tịch. Ông đồng thời cũng là giám đốc sáng lập Chương trình Sáng kiến Thách thức lớn (Grand Challenges Initiative) của FUV.

Theo FUV, Ted Osius có 29 năm hoạt động tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông từng làm công tác giảng dạy tại National War College ở Washington, D.C. và từng là một thành viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Ông có bằng cử nhân Đại học Harvard và bằng Thạc sỹ ngành quan hệ quốc tế Đại học Johns Hopkins (Mỹ).