Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí đẩy nhanh dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Dự án xây dựng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời hoàn thiện hạ tầng phục vụ người dân (cử tri huyện Thạch Thất).

Đây là một trong những kiến nghị được Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước thềm diễn ra kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Phiên khai mạc chính thức diễn ra sáng 20/10.
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Mô hình Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Theo đó, liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông thôn và đời sống nhân dân, trong bản kiến nghị, cử tri và nhân dân huyện Mỹ Đức phản ánh hiện nay việc hợp tác xã bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp phải chịu giá điện quá cao, giờ cao điểm lên đến 2.263 đồng/kw.
Vì vậy cử tri đề nghị Nhà nước xem xét điều chỉnh giá điện đối với các xã miền núi khó khăn; lãi suất người dân phải chịu khi vay ngân hàng đầu tư sản xuất nông nghiệp là quá cao (0,8% năm) đề nghị Nhà nước có cơ chế hỗ trợ.
"Đề nghị Nhà nước quan tâm, đầu tư khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất chất lượng nâng cao thu nhập cho người nông dân; có giải pháp quy hoạch vùng sản xuất để tránh tình trạng được mùa mất giá, sản xuất hàng hóa nhưng không có nơi tiêu thụ...", cử tri huyện Phú Xuyên gửi đề xuất tới Đoàn đại biểu Quốc hội.
Liên quan đến vấn đề đất đai, cử tri Hà Nội đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí đẩy nhanh dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Dự án xây dựng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời hoàn thiện hạ tầng phục vụ người dân (cử tri huyện Thạch Thất).
Ngoài ra bản tổng hợp ý kiến cũng đề cập tình trạng hàng giả, hàng nhái nhiều, trong khi đó người dân chỉ biết dùng chứ không kiểm tra được trước khi mua.
"Đề nghị Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng kiểm tra, có phương án giảm thiểu hàng giả, hàng nhái trên thị trường", bản tổng hợp ý kiến nêu rõ.