Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) sẽ tạo ra cuộc chơi công nghệ của những người làm chủ tri thức, nắm bắt được thế mạnh của công nghệ, khiến cho việc vận hành, quản trị doanh nghiệp sẽ khác hẳn so với cách làm truyền thống.

hjkjkjkj
Đoàn Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018 tại điểm đến Hải Phòng. Ảnh: Minh Châu

Sáng 20/11/2018 tại Hải Phòng đã diễn ra tọa đàm “Ứng dụng Công nghệ thông tin để đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp” với sự tham gia của 50 thành viên chính thức của đoàn Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi và hơn 200 thanh niên, sinh viên đã và đang có dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tại tọa đàm, từ những kinh nghiệm quản trị và điều hành doanh nghiệp, ông Bùi Xuân Tuấn, Tổng giám đốc công ty cổ phần đào tạo HPM, nhận định, CMCN 4.0 - bao gồm tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, Big Data… - là cuộc chơi công nghệ của những người làm chủ tri thức, nắm bắt được thế mạnh của công nghệ. Chính vì vậy, việc vận hành, quản trị doanh nghiệp sẽ khác rất nhiều so với cách làm truyền thống. Công nghệ sẽ nâng cao chất lượng cạnh tranh hàng hóa, giải phóng sức lao động, sáng tạo không giới hạn các sản phẩm dịch vụ, hàng hóa…

Đồng tình với nhận định này, ông Điền Văn Giáp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Machinex Việt Nam, dẫn ra câu chuyện thực tế phát triển của doanh nghiệp của mình, khởi nghiệp cách đây 17 năm nhưng chỉ thành công cách đây 4 năm khi đưa công nghệ vào trong điều hành sản xuất. Ông Giáp đưa ra lời khuyên đối với các bạn trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng và công nghệ nói chung vào vận hành doanh nghiệp thực sự là rất quan trọng, thậm chí là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Đặc biệt, với các doanh nghiệp đi sau, họ cần tìm ra điểm khác biệt, ưu thế khác biệt thì mới cạnh tranh được với đối thủ. Và để làm được điều này, không có cách nào nhanh hơn chính là dựa vào công nghệ.

Ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng, thì dẫn ra câu nói của một chuyên gia về tầm quan trọng của công nghệ mà bản thân ông rất tâm đắc: trước đây, người ta có câu “cá lớn nuốt cá bé” còn trong thời đại khoa học và công nghệ ngày nay, người ta có câu “cá nhanh nuốt cá chậm”. Ông Tuấn một lần nữa nhấn mạnh, muốn nhanh phải có công nghệ.

jjhjhk
Các diễn giả tham gia Tọa đàm. Ảnh: Minh Châu

Trước lo lắng của nhiều starup về chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, khả năng lưu trữ, chất lượng dữ liệu…, các diễn giả tại tọa đàm đưa ra lời khuyên: trong kinh doanh vấn đề chiến lược rất quan trọng, bao gồm cả bối cảnh khách quan và chủ quan. Trước khi quyết định đưa sản phẩm công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao ra thị trường, phải tính toán hoàn cảnh khách quan đã phù hợp với sản phẩm của mình hay chưa. Khi hạ tầng chưa sẵn sàng thì rất khó triển khai phát triển sản phẩm đại trà, dù đó là công nghệ nào đi chăng nữa. Các diễn giả cho rằng, những thắc mắc này rất đáng được các nhà quản lý, hoạch định chính sách lưu tâm để kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Một kinh nghiệm nữa cũng được các diễn giả chia sẻ đó là liên kết để tạo ra sức mạnh về sản xuất, truyền thông, marketing…, hay nói một cách hình ảnh là, “Nếu đi một mình, bạn sẽ đi nhanh nhưng đi cùng nhiều người, bạn sẽ đi xa”.

Bên cạnh nêu những vướng mắc cụ thể để được các diễn giả giải đáp, một số starup còn giới thiệu mô hình kinh doanh của mình.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” (Techfest) 2018 do do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp tổ chức. Tham gia hành trình là những thanh niên có những ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc. Mục tiêu của Hành trình nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên ở những điểm Hành trình dừng chân.

- Ngày 18/11, ngay sau Lễ xuất quân, tại thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ, đã diễn ra Tọa đàm “Quản trị nguồn nhân lực trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” nhằm giúp các bạn thanh niên, sinh viên khởi nghiệp có thêm những kiến thức, kỹ năng về việc tuyển dụng, sử dụng lao động đạt hiệu quả cao nhất trong các doanh nghiệp.

- Ngày 20/11/2018, tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra Tọa đàm “Thương mại điện tử trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, tại TP. Hải Phòng sẽ diễn ra Tọa đàm “Ứng dụng Công nghệ thông tin để đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp”;

- Ngày 22/11/2018, tại TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) và TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra Tọa đàm “Khởi nghiệp trong lĩnh vực Nông nghiệp Công nghệ cao”;

- Ngày 24/11/2018, tại TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), sẽ diễn ra Tọa đàm “Xây dựng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, phát huy thế mạnh của địa phương”.

- Ngày 26/11, tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ diễn ra Hội thảo “Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương và kiến nghị chính sách từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; tại TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), sẽ diễn ra Hội thảo “Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương và chính sách từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần”.

- Ngày 27/11/2018, tại TP. Đà Nẵng sẽ diễn ra Lễ tổng kết và bế mạc Hành trình.