Tiêu chuẩn hóa về phát triển đô thị thông minh, sáng kiến mới để thúc đẩy sản xuất thông minh trong khu vực APEC là nội dung được đoàn Việt Nam đưa ra tại cuộc họp thường niên lần thứ hai của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC) diễn ra ngày 23/8 tại TPHCM.

Đây là cuộc họp chính thức lần thứ hai của SCSC trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cấp cao APEC 2017 và các cuộc họp khác có liên quan, do Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng làm chủ tịch.

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 100 đại biểu quốc tế, đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quốc tế - khu vực liên quan như Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO), Uỷ ban Kỹ thuật Điện - Điện tử Quốc tế (IEC), Tổ chức Hợp tác về Công nhận Phòng thử nghiệm châu Á - Thái Bình Dương (APLAC), Diễn đàn Đo lường Pháp định châu Á - Thái Bình Dương (APLMF) và ba thành viên ASEAN Campuchia, Lào, Myanmar là khách mời.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đại diện đoàn Việt Nam
Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đại diện đoàn Việt Nam tham dự cuộc họpSCSC thường niên lần thứ 2

Cuộc họp lần này tập trung rà soát các công việc, kết quả đã đạt được trong năm 2017 theo chương trình làm việc đã được Ủy ban Thương mại và Đầu tư (APEC/CTI) thông qua. Đồng thời, bàn thảo các biện pháp, định hướng đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại trong khu vực APEC. Cuôc họp cũng đặt trọng tâm thúc đẩy nền kinh tế số trong bối cảnh đang diiễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như vấn đề phát triển bền vững đô thị thông minh, sản xuất thông minh, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu …

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dựSCSC 2

Tại cuộc họp, đoàn Việt Nam đã có một số báo cáo tập trung vào việc tăng cường phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, sản xuất thông minh, thúc đẩy thực hành tốt về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong khu vực APEC, hướng tới chủ đề ưu tiên của năm APEC 2017 là phát triển nền kinh tế số, cũng như Mục tiêu Borgo và Tuyên bố chung Lima của APEC về thúc đẩy thương mại và đầu tư...

Bên cạnh đó, Nhóm Cơ chế Đối tác chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Uỷ ban Kinh tế,… chia sẻ thông tin về hoạt động áp dụng tiêu chuẩn, chứng nhận, đổi mới công nghệ, giáo dục tiêu chuẩn trong trường học.