12 nhóm ý tưởng đã được chọn từ hơn 50 hồ sơ dự thi để tham gia vòng huấn luyện của Chương trình Thế hệ không giới hạn được tổ chức tại TPHCM trong tháng 12/2018. Trong đó có 3 nhóm là người khuyết tật.

Chương trình Thế hệ không giới hạn do Saigon Innovation Hub (SIHUB) phối hợp cùng UNICEF triển khai, là một phần trong Chiến lược Thanh niên của Liên Hiệp Quốc đến năm 2030. Thanh thiếu niên từ 14-23 đều có thể tham gia Chương trình, kể cả những thanh thiếu niên thiệt thòi, yếu thế và khuyết tật.

Chương trình được triển khai tại Việt Nam năm 2018 với 2 chủ đề: Tăng cường kỹ năng học tập và nghề nghiệp cho thanh thiếu niên và Tăng quyền cho thanh thiếu niên, với ưu tiên cho nữ giới nhằm giúp cho giới trẻ tự tin hơn, độc lập hơn, từ đó có thể tham gia vào quá trình ra quyết định chính sách và chương trình có liên quan hay ảnh hưởng đến giới trẻ.

Tham gia vòng huấn luyện, 12 nhóm ý tưởng, trong đó có 3 nhóm có thành viên khuyết tật, sẽ được cố vấn và dẫn dắt để hoàn thiện dự án.

Các nhóm trình bày ý tưởng của mình tại buổi huấn luyện
Các nhóm trình bày ý tưởng của mình tại một buổi huấn luyện

Trong số các dự án điển hình có mặt ở phòng huấn luyện có thể kể đến dự án gia sư tình nguyện và định hướng nghề nghiệp nhằm giúp các bạn mắc bệnh xương thủy tinh có độ tuổi từ 10 đến 25 tuổi đang sống tại Trung tâm Kim Cương Tươi Đẹp (Quận 12, Tp.HCM)” củng cố kiến thức để hoàn thành bậc giáo dục phổ thông và bước vào cánh cửa đại học.


Nhóm khuyến tật chia sẻ ý tưởng của mình
3 nhóm là người khuyết tật lọt vào vòng huấn luyện

Hay Dự án xây dựng nền tảng đào tạo sinh viên và kết nối với doanh nghiệp, giúp các sinh viên đang thiếu kĩ năng, định hướng trong lĩnh vực kinh tế-tài chính ở Việt Nam tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp dễ dàng. Dự án cũng hướng đến làm cầu nối giữa những người khiếm thính có tay nghề với doanh nghiệp để họ có thể tìm được công việc ổn định, đúng khả năng của mình. Các ngành nghề mà dự án có thể hỗ trợ gồm: Phục vụ, Thủ công mỹ nghệ (handmade, vẽ trang trí), Kỹ thuật (IT, content, chăm fanpage ), Giáo dục (trợ giảng lớp tiếng Anh, lớp ký hiệu);…

Kết thúc vòng huấn luyện, 6 nhóm vượt trội sẽ được nhận 1.000USD vốn khởi động để tiếp tục hoàn thiện và chạy thử dự án trong giai đoạn ươm tạo.

Chương trình cũng sẽ hỗ trợ kỹ năng quản lý dự án và vận động nguồn lực cộng đồng được thiết kế tương thích với đặc thù từng đội.

Sau 6 tuần ươm tạo, 2 dự án xuất sắc nhất sẽ được chọn để giới thiệu tại cuộc thi Youth Challenge cấp toàn cầu của UNICEF vào đầu năm 2019 và có cơ hội nhận được 20.000USD để nâng cấp và triển khai tiếp dự án ở phạm vi rộng lớn hơn.