Vào ngày 8/12, Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ Hằng Nga 4 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên bằng tên lửa Trường Chinh 3B.

Tàu vũ trụ Hằng Nga 4. Ảnh: Space
Tàu vũ trụ Hằng Nga 4. Ảnh: Space

Vào ngày 8/12, Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ Hằng Nga 4 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên bằng tên lửa Trường Chinh 3B. Hằng Nga 4 sẽ có nhiệm vụ thám hiểm nửa tối của Mặt trăng, khu vực không thể nhìn thấy trực tiếp từ Trái đất.

Đây là mục tiêu chưa quốc gia nào làm được. Tàu vũ trụ, bao gồm một thiết bị đổ bộ và robot tự hành, sẽ bay theo quỹ đạo quanh Mặt trăng trước khi hạ cánh xuống bề mặt của nó vào đầu năm 2019.

Cục Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) vẫn giữ kín nhiều chi tiết về nhiệm vụ bao gồm địa điểm hạ cánh, nhưng nhiều khả năng đó sẽ là miệng hố Von Kármán rộng 186 km tại vùng trũng cực Nam – Aitken trên Mặt trăng. Robot tự hành có nhiệm vụ lập bản đồ các khu vực xung quanh địa điểm hạ cánh. Nó cũng đo độ dày và hình dạng của các lớp đất đá bên dưới lòng đất nhờ radar và đo thành phần khoáng vật trên bề mặt bằng máy đo quang phổ. Dữ liệu thu được sẽ giúp các nhà địa chất tìm hiểu các quá trình liên quan đến sự hình thành của Mặt trăng.