Trạm vũ trụ Thiên Cung I của Trung Quốc sẽ trở lại khí quyển của trạm vũ trụ ước tính diễn ra từ ngày 30/3 đến 2/4, với vị trí va chạm nằm trong khoảng 43 độ vĩ bắc và 43 độ vĩ nam.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 sắp lao xuống Trái đất.

Trạm vũ trụ Thiên Cung I của Trung Quốc được phóng lên từ năm 2011. Nó bay mất kiểm soát quanh quỹ đạo từ năm 2016 do bị mất tín hiệu liên lạc với mặt đất. Hành trình rơi trở lại khí quyển của trạm vũ trụ ước tính diễn ra từ ngày 30/3 đến 2/4, với vị trí va chạm nằm trong khoảng 43 độ vĩ bắc và 43 độ vĩ nam.

Trạm vũ trụ 8,5 tấn theo dự tính sẽ bốc cháy khi bay qua bầu khí quyển, giống như một vệt sáng trên bầu trời có thể nhìn thấy từ Trái đất.

Các chuyên gia cho biết một lượng nhỏ mảnh vỡ có thể còn sót lại sau quá trình bay qua khí quyển và rơi xuống Trái đất, nhưng khả năng va trúng con người và gây thương tích vô cùng thấp.