Quảng trường Olympic Thể thao Nhật Bản, một trong những trung tâm hành chính lớn cho Thế vận hội Tokyo 2020, sẽ hoàn toàn không khói thuốc từ năm tới.

Hình minh họa. Nguồn: Picsart

Ủy ban Olympic Nhật Bản - JOC và Hiệp hội thể thao Nhật Bản cho biết sẽ xoá bỏ những khu vực hút thuốc khỏi tòa nhà từ ngày 1-4-2020.

Theo nhà tổ chức, động thái này nhằm mục đích "ngăn chặn nguy hại sức khỏe do hút thuốc thụ động và thiết lập môi trường làm việc lành mạnh", đồng thời cải thiện hình ảnh của các cơ quan thể thao Nhật Bản.

Như vậy, các địa điểm thi đấu tại Thế vận hội Tokyo sẽ hoàn toàn không có khói thuốc. Một luật mới về hút thuốc đã có hiệu lực tại Nhật Bản vào tháng 7, cấm mọi người hút thuốc trong các trụ sở cơ quan chính phủ, trường học và bệnh viện, và sẽ đặt ra thêm các giới hạn thay đổi quy tắc về hút thuốc đối với với nhiều cơ sở như quán bar và nhà hàng tại Nhật Bản vào năm tới.

Nguồn: https://english.kyodonews.net/news/2019/12/9da6eb5fa42c-olympics-japan-sport-olympic-square-to-go-smoke-free.html