Ga tàu điện ngầm İTÜ-Ayazağa tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vừa khánh thành các máy mua rác tự động, có khả năng thu mua các lon nhôm và chai nhựa đã qua sử dụng để đổi lấy vé tàu.

Máy mua rác tự động tại Istanbul. Ảnh: Flickr
Máy mua rác tự động tại Istanbul. Ảnh: Flickr

Cỗ máy sẽ nghiền nát, cắt nhỏ và phân loại rác trước khi chúng được mang đi tái chế. Với mỗi chai nhựa bỏ vào trong máy mua rác, hành khách sẽ nhận được một khoản tiền nhất định.

Số tiền này được tích vào một thẻ thanh toán – gọi là thẻ Istanbul – dùng để mua vé tàu điện ngầm. Thẻ Istanbul có thể sử dụng để đi xe buýt, xe điện và thậm chí là nhà vệ sinh công cộng trong thành phố.

Chính quyền địa phương Istanbul phối hợp với công ty công nghệ Isbak dự kiến lắp đặt thêm 100 máy mua rác thải nhựa tự động tại 25 địa điểm khác, bao gồm cả các trường học vào cuối năm nay.

Họ hy vọng, dự án sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, cũng như giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đáng báo động ở Thổ Nhĩ Kỳ.