Samsung đã ngừng mọi hoạt động sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) ở Trung Quốc, nơi công ty phải cạnh tranh khốc liệt với các hãng nội địa như Huawei, Xiaomi hay Oppo.

Nhà máy sản xuất smartphone của Sam Sung tại Huệ Châu. Ảnh: SCMP.
Nhà máy sản xuất smartphone của Sam Sung tại Huệ Châu. Ảnh: SCMP.

Việc đóng cửa nhà máy cuối cùng ở thành phố Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông) diễn ra sau khi Samsung cắt giảm sản xuất tại đây vào tháng 6 và đóng cửa một nhà máy khác ở Thiên Tân vào cuối năm ngoái.

Dù đóng cửa nhà máy, Samsung vẫn tiếp tục kinh doanh smartphone tại thị trường Trung Quốc.

Trước Samsung, nhiều công ty đã lên kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh chi phí lao động tăng cao và nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu phát triển chậm lại. Vào tháng 3, Sony xác nhận dời nhà máy smartphone từ Bắc Kinh sang Thái Lan.

Thị phần của Samsung tại Trung Quốc đã giảm xuống mức 1% trong quý I năm nay từ con số khoảng 15% vào giữa năm 2013.

“Tại Trung Quốc, mọi người có xu hướng mua smartphone giá rẻ từ các thương hiệu nội địa và điện thoại cao cấp từ Apple hoặc Huawei. Samsung có rất ít cơ hội để khôi phục lại thị phần của mình”, ông Park Sung-Soon, nhà phân tích của Cape Investment & Securities, nhận định.