Philippines là quốc gia mới nhất có cơ quan vũ trụ của riêng mình.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã ký quyết định thành lập PhilSA. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Rodrigo Duterte đã ký quyết định thành lập PhilSA. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Rodrigo Duterte vừa ký quyết định cho phép thành lập Cơ quan Không gian Philippines (PhilSA) theo bước chân của Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, hai quốc gia đã thành lập cơ quan vũ trụ trong vòng 18 tháng qua.

PhilSA sẽ điều phối tất cả các hoạt động và chính sách liên quan đến không gian của chính phủ, hiện do nhiều cơ quan khác nhau phụ trách. Mục tiêu của nó bao gồm: đảm bảo an ninh quốc gia, quản lý rủi ro và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, nghiên cứu và phát triển công nghệ vệ tinh, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân của quốc gia, tăng cường hợp tác quốc tế.

“Tại thời điểm năm 2013, việc thành lập cơ quan không gian chỉ là một giấc mơ đối với những người làm trong lĩnh vực khoa học vũ trụ như chúng tôi. Và giờ chúng tôi rất vui khi cuối cùng nó cũng trở thành hiện thực”, Rogel Mari Sese, chủ tịch của Regulus SpaceTech [một công ty tư vấn không gian có trụ sở tại Manila], cho biết.

Cơ quan Không gian Philippines sẽ nhận được số tiền tài trợ khởi điểm là 19 triệu USD.