Nghiên cứu trên quy mô lớn nhất từ trước đến nay về vaccine và bệnh tự kỷ đã kết luận không có mối liên hệ nào giữa tiêm vaccine và bệnh tự kỷ, ngay cả ở những trẻ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng trẻ em chưa được tiêm chủng có nhiều khả năng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ so với những trẻ được tiêm vaccine.

Ảnh: iflscience.com

Nghiên cứu này, được công bố trên Annals of Internal Medicine, đã nghiên cứu 657.461 trẻ em sinh ra ở Đan Mạch trong giai đoạn 1999 đến 2010, bao gồm 6.517 trẻ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Ngay cả trong các nhóm trẻ em có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn (có tiền sử gia đình mắc chứng tự kỷ) cũng không có mối liên hệ nào giữa việc tiêm vaccine và được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.

Nhóm nghiên cứu còn phát hiện ra rằng 5% trẻ em không tiêm chủng trong nghiên cứu có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ cao hơn 17% so với những trẻ được tiêm chủng.