Khi Tổng thống Donald Trump muốn thúc đẩy chương trình thám hiểm không gian của Mỹ với kế hoạch đưa phi hành gia quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu này.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

NASA dự định sẽ gửi phi hành gia tới cực nam của Mặt trăng – một khu vực bí ẩn chưa từng được con người khám phá.

“Dựa trên những dữ liệu quan sát từ quỹ đạo, cực nam của Mặt trăng chứa băng và nhiều nguồn tài khuyên khoáng sản khác. Cực nam nằm cách xa các bãi đáp của tàu Apollo tập trung quanh xích đạo. Vì vậy, nó sẽ mang đến cho chúng ta thách thức mới và một môi trường mới để khám phá”, Steven Clarke, thành viên Ban Sứ mệnh Khoa học của NASA, cho biết.

Các mỏ băng tại vùng cực của mặt Mặt trăng sẽ rất hữu ích cho những mục tiêu dài hạn của NASA, chẳng hạn như xây dựng căn cứ trên Mặt trăng. Những lớp băng này có thể được sử dụng như một nguồn cung cấp nước tại chỗ cho các chuyến thăm dò Mặt trăng trong tương lai, hoặc thậm chí giúp con người ở lại trên Mặt trăng.

Ngoài ra, nước tan chảy từ băng có thể phân tách thành hydro và oxy, sau đó được lưu trữ dưới dạng lỏng để làm nhiên liệu cho một tên lửa hạ cánh gần đó.