Bộ Tư Pháp Mỹ mới đây vừa công bố một bản cáo trạng, buộc tội 9 người Iran về cái mà họ gọi là «vụ tấn công trực tuyến khổng lồ và bẩn thỉu».

Rod Rosenstein, đại diện của Mỹ, công bố bản cáo trạng cáo buộc 9 người Iran đánh cắp dữ liệu từ các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Ảnh: Reuters

Theo bản cáo trạng này, các tin tặc hoạt động trên danh nghĩa của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (Islamic Revolutionary Guard Corps-IRGC) đã đánh cắp dữ liệu của 7.998 giáo sư tại 320 trường đại học trên toàn thế giới trong vòng 5 năm trở lại đây.

Các hacker ăn cắp tổng cộng 31,5 terabyte (TB) tài liệu và dữ liệu, bao gồm nhiều nghiên cứu khoa học, tạp chí, luận án. Ngoài các trường đại học – hơn một nửa trong số đó ở Mỹ – mục tiêu của tin tặc còn còn nhắm tới Liên Hợp Quốc, 30 công ty của Mỹ và 5 cơ quan Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, Bahram Qasemi – phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran – nói rằng, cáo buộc của Mỹ là hoàn toàn không chính xác.