Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, thông báo chính quyền của Tổng Thống Donald Trump vừa gia hạn giấy phép tạm thời lần thứ hai, cho phép Huawei Technologies tiếp tục mua bán công nghệ với các công ty của Mỹ thêm ba tháng.

Ảnh: Paul Sawers.
Ảnh: Paul Sawers.

Điều này đồng nghĩa với việc Huawei vẫn được sử dụng những công nghệ quan trọng, chẳng hạn như hệ điều hành Android trên smartphone. Lệnh gia hạn này chính thức có hiệu lực sau khi giấy phép ban đầu hết hạn vào ngày 19/8.

Tháng 5/2019, Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen thương mại sau khi cáo buộc công ty thiết bị viễn thông Trung Quốc liên quan đến các hoạt động gián điệp. Huawei bị cấm mua các bộ phận và linh kiện của Mỹ để sản xuất sản phẩm mới nếu không có giấy phép đặc biệt. Ngay sau đó, nhiều công ty như Google, Intel, Qualcomm tuyên bố tuân thủ lệnh cấm này.

Ngày 23/5, Bộ Thương mại Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm thêm 90 ngày do lo ngại những thay đổi trong chuỗi cung ứng của Huawei có thể gây hậu quả ngay lập tức với các công ty công nghệ Mỹ.

Ngày 19/8 là ngày cuối cùng trong chuỗi 90 ngày nới lỏng lần thứ nhất của Mỹ với Huawei.