Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science vào cuối tháng 7, các nhà khoa học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã thiết kế một miếng dán đặc biệt có thể cung cấp hình ảnh siêu âm về các cơ quan nội tạng liên tục trong 48 giờ.

Miếng dán có kích thước bằng một con tem. Sau khi dính vào da, nó sẽ kết nối với một công cụ đặc biệt giúp chuyển đổi sóng âm phản xạ thành hình ảnh.

Trong quá trình thử nghiệm trên các tình nguyện viên, thiết bị tạo ra hình ảnh sống động với độ phân giải cao về mạch máu và các cơ quan nội tạng sâu hơn như tim, phổi và dạ dày. Thiết bị vẫn hoạt động bình thường khi các tình nguyện viên thực hiện những hoạt động khác nhau bao gồm: ngồi, đứng, chạy bộ và đi xe đạp.

Công nghệ siêu âm hiện nay cần đến những thiết bị chuyên dụng và rất cồng kềnh, chỉ có sẵn trong các bệnh viện và phòng mạch của bác sĩ. Miếng dán mới của các kỹ sư MIT có thể làm cho công nghệ siêu âm trở nên dễ tiếp cận hơn với người dân, và có sẵn ở các hiệu thuốc.

Nguồn: News.mit.edu