Một nhóm nghiên cứu của Chính phủ Hàn Quốc vừa kết luận rằng, trận động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra tại thành phố Pohang vào ngày 15/11/2017 có nguyên nhân là do hoạt động của nhà máy điện địa nhiệt gần đó.

 Ảnh:  AP
Ảnh: AP

Trận động đất này mạnh thứ hai trong lịch sử của Hàn Quốc, khiến 135 người bị thương và gây thiệt hại khoảng 290 triệu USD.

Không giống như các nhà máy điện địa nhiệt thông thường, lấy năng lượng trực tiếp từ nước ngầm hoặc đá nóng, nhà máy điện Pohang đã bơm chất lỏng áp suất cao xuống đất để phá vỡ đá và giải phóng nhiệt – một công nghệ được gọi là hệ thống địa nhiệt tăng cường.

Áp suất cao gây ra những trận động đất nhỏ ảnh hưởng đến các đứt gãy lân cận, và cuối cùng kích hoạt một trận động đất lớn hơn vào năm 2017.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc – tổ chức đã cấp kinh phí xây dựng nhà máy điện Pohang – tuyên bố chấp nhận kết quả của nhóm điều tra Chính phủ và lấy làm tiếc về những thiệt hại trong vụ động đất tại Pohang. Bộ này cam kết sẽ tháo dỡ nhà máy điện địa nhiệt, đồng thời đầu tư sửa chữa cơ sở hạ tầng ở những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.