Genius Media Group, chủ sở hữu website âm nhạc Genius, vừa gửi đơn kiện đến tòa án ở Brooklyn, New York (Mỹ) tố cáo Google cạnh tranh thiếu lành mạnh làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty.

Ảnh: AFP.
Ảnh: AFP.

Cụ thể, Genius cho rằng Google đã sao chép trái phép lời bài hát trên trang của mình và đòi bồi thường 50 triệu USD.

Kể từ tháng 6/2019, lưu lượng truy cập vào website của họ giảm đáng kể do Google xuất bản trực tiếp nội dung lời bài hát trên màn hình tìm kiếm. Mặc dù không nắm giữ bản quyền các bài hát, nhưng Genius cho rằng hành động của Google vi phạm điều khoản dịch vụ.

Genius cũng đưa ra nhiều bằng chứng nhằm chứng minh Google sử dụng tài nguyên của họ để hiển thị trên công cụ Google Search. Genius mã hóa nhiều ký tự trong lời bài hát theo mã Morse, không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể giúp phát hiện hành vi sao chép bằng máy tính.

Google đáp lại trên trang blog: “Chúng tôi không thu thập dữ liệu hoặc quét các trang web để lấy lời bài hát. Nội dung mà bạn thấy trong các hộp thông tin trên thanh tìm kiếm đến từ một số đối tác cung cấp lời bát hát và chúng được cập nhật tự động”.