Facebook bắt đầu thử nghiệm việc ẩn số Like (thích) bài viết tại Australia kể từ ngày 27/9.

Ảnh: CNN.
Ảnh: CNN.

Theo đó, ngoài người đăng bài (chủ post), tất cả những người khác (bao gồm bạn bè của chủ post), đều không thể biết được số lượt like bài viết.

Theo Facebook, việc loại bỏ hiển thị số lượt thích là một nỗ lực nhằm giảm áp lực xã hội cho những người dùng. Nếu nhận được phản hồi tích cực và người dùng cảm thấy vui vẻ hơn, họ sẽ áp dụng rộng rãi sang nhiều khu vực khác.

“Chúng tôi muốn giúp mọi người có thể tập trung vào chất lượng tương tác và chất lượng nội dung thay vì số lượt thích”, Mia Garlick, phát ngôn viên của Facebook, cho biết. “Loại bỏ tính năng đếm like giúp giảm căng thẳng, lo lắng và nhiều cảm xúc tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội, bởi không ít người thường đố kị nhau dựa trên số lượt thích bài viết”.

Trước đó, Instagram – mạng xã hội ảnh thuộc sở hữu của Facebook – cũng triển khai thử nghiệm tương tự vào đầu năm nay ở Canada và mở rộng sang nhiều khu vực khác vào tháng trước, khi nhận thấy người dùng phản ứng tích cực với điều này.