Các nhà khoa học tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) vừa tuyên bố rằng hiện tượng El Nino đã chính thức quay trở lại.

Nhiệt độ nước biển ở phía đông Thái Bình Dương đang nóng hơn mức bình thường. Ảnh: Met Office
Nhiệt độ nước biển ở phía đông Thái Bình Dương đang nóng hơn mức bình thường. Ảnh: Met Office

El Nino được kích hoạt bởi sự nóng lên bất thường của vùng biển phía đông Thái Bình Dương, gây ra hạn hán tại một số khu vực và mưa lớn ở những khu vực khác.

Để El Nino xảy ra cần phải có đủ ba điều kiện: nhiệt độ bề mặt đại dương cao hơn 0,5°C so với mức trung bình dài hạn, mức nhiệt độ này cần giữ nguyên trong nhiều mùa, và cuối cùng là hoàn lưu khí quyển Walker hoạt động yếu đi.

NOAA cho biết, El Nino lần này không có cường độ mạnh như các năm 2015 và 2016, gây ra nhiều thiệt hại về mùa màng, hàng loạt vụ cháy rừng và bão lụt nguy hiểm trên thế giới. Nó sẽ yếu hơn và thời gian xảy ra cũng ngắn hơn nhiều.

Khả năng El Nino kéo dài qua mùa xuân chỉ khoảng 50%.

Trước đó, Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) đã cảnh báo về khả năng xảy ra El Nino vào cuối năm 2018 khi phát hiện nhiệt độ bề mặt nước biển đã tăng lên ở hầu hết các khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và dọc bờ biển Nam Mỹ.