Ngày 18/10, Christina Koch và Jessica Meir, hai nữ phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), đã làm nên lịch sử khi cùng nhau bước ra ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để thực hiện nhiệm vụ thay thế một bộ sạc pin bị lỗi cho trạm vũ trụ.

Hai nữ phi hành gia Christina Koch (trái) và Jessica Meir (phải). Ảnh: NASA.
Hai nữ phi hành gia Christina Koch (trái) và Jessica Meir (phải). Ảnh: NASA.

Đây là lần đầu tiên trong 61 năm hoạt động của NASA, tất cả phi hành gia làm nhiệm vụ bên ngoài tàu vũ trụ chỉ toàn nữ.

Các đội du hành trong không gian trước đây hầu hết là nam giới hoặc kết hợp nam-nữ. Do đó, cuộc chinh phục khoảng không của Koch và Meir nhận được sự chú ý đáng kể.

Ngay sau chuyến đi lịch sử của Koch và Meir, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện chúc mừng các phi hành gia từ Nhà Trắng. “Các bạn rất dũng cảm, tài giỏi, xứng đáng là những người đại diện xuất sắc cho đất nước này. Chúng tôi vô cùng tự hào về các bạn”, Tổng thống Trump nói.

Trước đó, NASA đã hủy kế hoạch đi bộ ngoài không gian (spacewalk) của nữ phi hành gia Christina Koch và một nữ đồng nghiệp khác là Anne McClain vào tháng ba do không có bộ đồ bảo hộ kích cỡ phù hợp, qua đó trì hoãn kế hoạch vốn được coi như một bước nhảy vọt trong cuộc đấu tranh bình quyền cho nữ giới.