Huawei Technologies vừa công bố kết quả kinh doanh quý I của năm 2019. Cụ thể, doanh thu của hãng tăng 39% so với năm ngoái, đạt mức 179,7 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 26,81 tỷ USD).

Ảnh: Paul Sawers
Ảnh: Paul Sawers

Mức tăng trưởng này thực sự ấn tượng trong bối cảnh công ty đang chịu áp lực rất lớn từ phía Mỹ với những cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp.

Không chỉ “cấm cửa” Huawei, Mỹ còn vận động các đồng minh không sử dụng các thiết bị của Huawei, trong đó đặc biệt là các thiết bị liên quan đến việc xây dựng mạng 5G. Huawei đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc nói trên.

Thời gian gần đây, Huawei liên tục mời các kênh truyền thông quốc tế vào phòng thí nghiệm cũng như nhà máy sản xuất của công ty để chứng minh sự minh bạch của mình.

Huawei cho biết, số hợp đồng cung cấp thiết bị 5G mà hãng này giành được vẫn đang tăng lên. Đến cuối tháng 3, Huawei đã ký 40 hợp đồng với các nhà mạng, giao hơn 70.000 trạm BTS 5G trên toàn cầu và dự định nâng con số này lên 100.000 trong tháng 5. Bênh cạnh đó, Huawei đã bán ra 59 triệu smartphone trong quý đầu tiên năm 2019.

“Những con số này cho thấy chúng tôi vẫn đang tăng trưởng, chứ không hề kinh doanh đi xuống”, Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập Huawei, cho biết.