Trong danh sách 50 người giàu nhất thế giới mới nhất có đến 12 tỷ phú thuộc lĩnh vực công nghệ, so với lĩnh vực công nghiệp có 6 người và bất động sản có 5 người.


Jeff Bezos, ông chủ của Amazon, 53 tuổi, đứng đầu danh sách 50 người giàu nhất thế giới với tài sản ròng trị giá 121 tỷ USD. Ảnh:Reuters


Không chỉ đông nhất, họ còn chiếm hầu hết những thứ hạng cao nhất.

Tổng giá trị tài sản ròng của các tỷ phú công nghệ lên tới 648,5 tỷ USD, tương đương một nửa giá trị tài sản ròng của 38 người còn lại trong danh sách (1226,6 tỷ).

Trong số 12 tỷ phú thuộc lĩnh vực công nghệ, có đến 10 người mang quốc tịch Mỹ.

Hai tỷ phú còn lại mang quốc tịch Trung Quốc là Jack Ma (Mã Vân), sáng lập và chủ tịch điều hành của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba; và Pony Ma (Mã Hóa Đằng), người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành Tencent – công ty chuyên cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo trực tuyến.

Tất cả các tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ đều kiếm được tiền nhờ con đường tự thân, trong đó trẻ nhất là Mark Zuckerberg, chủ tịch, giám đốc điều hành và đồng sáng lập trang mạng xã hội Facebook, 33 tuổi, xếp thứ 4 với tài sản ròng trị giá 74 tỷ USD; lớn tuổi nhất là Larry Ellison, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, 73 tuổi, xếp thứ 9, với tài sản ròng trị giá 55,1 tỷ USD.

Danh sách 50 người giàu nhất thế giới dựa trên dữ liệu Bloomberg Billionaires Index được cập nhật đến ngày 15-2-2018.

Xếp sau nhóm tỷ phú công nghệ là các nhóm tỷ phú thuộc lĩnh vực công nghiệp (6 người), bán lẻ (6), đa lĩnh vực (6), và bất động sản (5).

Điều đáng chú ý là 3 trong số 6 tỷ phú thuộc lĩnh vực công nghiệp có quốc tịch Đức, trong khi cả 5 tỷ phú thuộc lĩnh vực bất động sản đều sống ở Trung Quốc hoặc Hongkong.

Để lọt vào danh sách này, các tỷ phú phải có tài sản ròng trị giá ít nhất 19,8 tỷ USD.

Danh sách và thứ hạng 12 tỷ phú công nghệ trong số 50 người giàu nhất thế giới, tính đến tháng 2/1018

STT

Tên

Tuổi

Thứ hạng

Công ty

Trị giá tài sản ròng (tỷ USD)

1

Jeff Bezos

53

1

Amazon

121

2

Bill Gates

62

2

Microsoft

99,1

3

Mark Zuckerberg

33

4

Facebook

74

4

Larry Ellison

73

8

Oracle

55,1

5

Larry Page

44

9

Google

53,2

6

Sergey Brin

44

10

Google

51,9

7

Jack Ma

53

13

Alibaba

47,7

8

Pony Ma

46

19

Tencent

43,5

9

Steve Ballmer

61

22

Microsoft

36,9

10

Paul Allen

64

31

Microsoft

24,6

11

Michael Dell

52

42

Dell

21

12

Elon Musk

46

44

Tesla

20,5

Nguồn tham khảo:
businessinsider.com