Mèo hoang là mèo nhà bị bỏ rơi và bị lạc trong tự nhiên. Hiện nay, có khoảng 6 triệu con mèo hoang đang sinh sống trên khắp Australia và Chính phủ nước này đang lên kế hoạch tiêu diệt 1/3 trong số chúng vào năm 2020.

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN

Dù mèo hoang cùng loài với mèo nhà nhưng do sống trong môi trường tự nhiên nên chúng buộc phải săn bắt để sinh tồn.

Theo báo cáo của Bộ Môi trường và Năng lượng Australia, mèo hoang giết chết ít nhất 1 triệu con chim bản địa và 1,7 triệu động vật bò sát mỗi năm để làm thức ăn. Mèo hoang khiến ít nhất 20 loài động vật có vú bị tuyệt chủng, và chúng trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với các loài động vật bản địa của Australia.

Biện pháp được Australia sử dụng nhằm tiêu diệt mèo hoang là cho chúng ăn xúc xích được làm từ thịt kangaroo, mỡ gà, rau thơm, gia vị và chất độc mang tên 1080. Máy bay sẽ thả xúc xích độc vào những khu vực có nhiều mèo hoang sinh sống. Mèo sẽ chết sau khi ăn phải xúc xích khoảng 15 phút.

“Chúng tôi không phải là người ghét mèo, nhưng chúng tôi muốn môi trường của mình có nhiều động vật hoang dã hơn”, John Collins, chủ tịch Quỹ từ thiện Omaui, cho biết.