Tiểu hành tinh hình sọ người có thể tạo siêu sóng thần sẽ quay trở lại thăm Trái đất vào năm 2018.

 Tiểu hành tinh TB145 gây chú ý vì hình dạng giống như sọ người.

Theo Daily Star, tiểu hành tinh TB145 gây chú ý khi nó bay sát Trái đất vào đúng dịp Haloween năm 2015. Ở thời điểm đó TB145 chỉ cách Trái đất 486.000km, gấp 1,3 lần khoảng cách đến Mặt trăng.

Tiểu hành tinh này nhìn từ xa giống như hình sọngười. Vào tháng 11/2018, TB145 sẽ quay trở lại thăm Trái đất nhưng ở khoảng cách xa hơn trước.

Mặc dù tiểu hành tinh này không áp sát Trái đất như thời điểm năm 2015, sự xuất hiện trở lại của nó sẽ giúp thu thập thêm thông tin về tiểu hành tinh cũng như các thiên thể có kích thước tương tự bay quanh Trái đất” - chuyên gia Pablo Santos-Sanz đến từ Viện nghiên cứu thiên văn học ở Tây Ban Nha nói.

Ảnh chụp tiểu hành tinh TB145 năm 2015.

Với đường kính khoảng 625-700 mét, tiểu hành tinh TB145 có thể trở thành quả cầu lửa khổng lồ xóa sạch bất cứ một thành phố nào trên Trái đất.

Theo các chuyên gia, tiểu hành tinh hình sọ gười này có 71% khả năng rơi xuống đại dương nếu một ngày kia nó đâm vào Trái đất. Viễn cảnh này sẽ tạo nên trận siêu sóng thần nhấn chìm nhiều khu vực ven biển.

Vụ va chạm có thể tạo siêu sóng thần, gây họa với nhân loại.

Tiểu hành tinh TB145 cũng có thể tạo nên trận động đất mạnh tới 7 độ richter. Nhưng siêu sóng thần vẫn là mối lo ngại lớn nhất.

Tuy vậy, một số người khác cho rằng, tiểu hành tinh này sẽ vỡ thành nhiều mảnh nếu đâm vào Trái đất. Không phải tất cả cả mảnh vỡ đều vượt qua bầu khí quyển để tạo ra mối đe dọa với nhân loại.