THX đưa tin, các tài liệu công bố trên website của Chính phủ Nga ngày 29/10 cho biết, hệ thống làm mát (một trong những bộ phận quan trọng nhất) của tên lửa đẩy chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp megawatt do Nga phát triển đã vượt qua các bài thử nghiệm trên mặt đất.

(Nguồn: Sputnik)

(Nguồn: Sputnik)

Các cuộc thử nghiệm này đã được tiến hành thành công trong những điều kiện giống với ngoài không gian nhất và kết quả đáp ứng được các yêu cầu đặc thù về công nghệ.

Từ năm 2010, Tập đoàn không gian Roscosmos của Nga đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu Keldysh phát triển dự án độc nhất nhằm chế tạo một tàu vũ trụ dựa trên nền tảng của tên lửa đẩy chạy bằng điện-hạt nhân lớp megawatt./.