Các nhà khoa học từ Đại học (ĐH) Toronto (Canada), ĐH Oxford và Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London – LSHTM (Anh) vừa tiến hành nghiên cứu xác định nơi virus Zika có thể sẽ tấn công, dựa trên dữ liệu về sự di chuyển của con người, khí hậu và các mẫu muỗi.

Một em bé mắc bệnh đầu nhỏ do virus Zika. Ảnh: Newsweek

Họ phát hiện 2,6 tỷ người ở châu Á và châu Phi sẽ dễ bị tổn thương trước một đợt bùng phát đại dịch Zika. Con số này được xác định dựa vào số người di chuyển từ các nước đang có dịch, các loại khí hậu và sự hiện diện của muỗi lan truyền bệnh. Bangladesh, Pakistan, Việt Nam và Philippines là những nước dễ bị tác động bởi Zika do nguồn lực hạn chế.

Trong khi đó, Oliver Brady - thuộc LSHTM, thành viên nhóm nghiên cứu - cho biết Indonesia, Ấn Độ và Nigeria là những nước có nguy cơ bùng phát Zika cao do số người đến từ vùng dịch lớn.

TS Kamran Khan - Bệnh viện St. Michael ở Toronto, thành viên nhóm nghiên cứu - giải thích, tác động của Zika đến dân cư phụ thuộc vào khả năng chẩn đoán và ứng phó với dịch của nước bị ảnh hưởng. Theo ông, phát hiện của họ có thể giúp cơ quan hữu trách đưa ra quyết định y tế công cộng cần thiết ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.

Nhóm nghiên cứu cho biết, hiện vẫn còn một số yếu tố liên quan đến Zika chưa được làm rõ, nhất là việc virus làm thế nào để lan truyền từ vùng này sang vùng khác. Họ cũng muốn tìm hiểu thêm về các loại muỗi có khả năng truyền virus và liệu một bộ phận dân cư nhất định có thể trở nên miễn dịch với Zika sau một đợt bùng phát dịch này trước đó.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ lan truyền Zika tăng cao nhất trong mùa hè khi một số lớn du khách từ châu Mỹ đi khắp thế giới.